Chính phủ tạm quyền Thái Lan có thể bị luận tội

Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết Dự luật sửa đổi Hiến pháp trước đó là vi hiến - điều có thể khiến Chính phủ của bà Yingluck rơi vào thế bị luận tội,

Theo Đài Bắc Kinh, truyền thông Thái Lan cuối tuần này đưa tin Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết Dự luật sửa đổi Hiến pháp nhằm cho phép chính phủ có thể ký kết điều ước quốc tế mà không qua quốc hội phê chuẩn trước đó là vi hiến.

Điều này có thể khiến Chính phủ tạm quyền Thái Lan rơi vào thế bị luận tội, đồng thời mang lại càng nhiều ẩn số cho cuộc bầu cử ngày 2/2 tới.

Theo tờ Bangkok Post, căn cứ vào phán quyết vi hiến, Ủy ban Phòng chống Tham nhũng Thái Lan có quyền triển khai điều tra đối với chính phủ đề xuất dự luật này, nếu phát hiện chính phủ có bất cứ hành vi không thỏa đáng nào, chính phủ buộc phải đình chỉ công tác và những người phụ trách hữu quan có thể phải bị luận tội và lệnh cấm tham gia hoạt động chính trị trong vòng 5 năm.

Ngày 9/1, Thủ tướng Chính phủ tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra kêu gọi người biểu tình chống chính phủ biểu tình hòa bình.

Bà Yingluck cũng lo ngại hành động "làm tê liệt Bangkok" của phe chống chính phủ sắp tới có thể bị thế lực thứ ba lợi dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Phiên họp toàn thể Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-58). (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Việt Nam đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN

Tại AMM-58, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN gồm tăng trưởng kinh tế, kinh tế số và kết nối người dân, xây dựng Cộng đồng tự cường, bao trùm và phát triển bền vững.