Ủy ban bầu cử Thái đề nghị hoãn bỏ phiếu

Ủy ban bầu cử Thái Lan đề nghị Thủ tướng hoãn bầu cử

Ủy ban bầu cử Thái Lan đã gửi lên Thủ tướng nước này một bức thư khẩn đề nghị hoãn cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 2/2 tới.
Ủy ban bầu cử Thái Lan đề nghị Thủ tướng hoãn bầu cử ảnh 1Người biểu tình chống chính phủ xung đột với cảnh sát chống bạo động ở Bangkok. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 10/1, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã gửi lên Thủ tướng nước này một bức thư khẩn đề nghị bà Yingluck Shinawatra xem xét việc hoãn cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 2/2 tới.

Bức thư này có ký tên của cả năm thành viên trong ủy ban, trong đó nói rõ rằng cuộc bầu cử sắp tới có thể sẽ dẫn tới nhiều vấn đề phức tạp.

Truyền thông Thái Lan dẫn lời bức thư trên cho rằng Hạ viện mới của Thái Lan sẽ không thể triệu tập được sau cuộc bầu cử bởi sẽ không thể có đủ 95% trong tổng số 500 nghị sỹ có mặt trong phiên họp đầu tiên theo yêu cầu của Hiến pháp.

Việc tổ chức bầu cử trong hoàn cảnh hiện nay là một sự lãng phí công quỹ trong khi Chính phủ có đủ thẩm quyền hoãn cuộc bầu cử bằng việc công bố một sắc lệnh của Hoàng gia ấn định ngày bầu cử mới.

Theo ủy viên bầu cử Somchai Srisutthiyakorn, ngoài những lý do trên thì khả năng xảy ra xung đột bạo lực cũng là một trong những nguyên nhân để Ủy ban bầu cử đề nghị trì hoãn cuộc bầu cử.

Trước đó, văn phòng Tổng kiểm toán đã đề nghị Ủy ban bầu cử xem xét lại kế hoạch tổng tuyển cử cũng với lý do lãng phí công quỹ nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.