Chính phủ Venezuela cáo buộc phe đối lập vi phạm thỏa thuận đàm phán

Một bộ phận phe đối lập tìm cách phá hoại, ra điều kiện và trốn tránh các cam kết đã đạt được bằng cách phớt lờ những vấn đề về giải cứu tài sản, nguồn lực tài chính của Venezuela ở nước ngoài.
Chính phủ Venezuela cáo buộc phe đối lập vi phạm thỏa thuận đàm phán ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez. (Nguồn: elconfidencial)

Ngày 17/9, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez tố cáo một bộ phận phe đối lập “vi phạm nghiêm trọng” những thỏa thuận đã ký với chính phủ nước này trong các cuộc đàm phán tại Mexico mới đây liên quan tới việc “thu hồi tài sản.”

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong một thông cáo chính thức đăng tải trên mạng Twitter, ông Rodriguez, người cũng là trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Venezuela, cho biết một bộ phận phe đối lập và “những nhà bảo trợ nước ngoài” đang tìm cách phá hoại, ra điều kiện và trốn tránh các cam kết đã đạt được tại Mexico bằng cách phớt lờ những vấn đề liên quan tới việc giải cứu tài sản, nguồn lực tài chính của Venezuela ở nước ngoài.

[Chính phủ Venezuela và phe đối lập đàm phán đạt kết quả khả quan]

Ông Rodriguez cũng đề cập tới quyết định mới đây của chính phủ Colombia về việc nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp hóa dầu Monómeros Colombo Venezolanos, một công ty của tập đoàn nhà nước PDVSA của Venezuela tại Colombia, cũng như bức thư công khai của Cơ quan quản lý tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đề cập tới khả năng cho phép bán cổ phần của Citgo Petroleum, một công ty con khác của PDVSA tại Mỹ, kể từ tháng 1/2022.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela khẳng định những quyết định trên của các chính quyền Colombia và Mỹ cùng với những tuyên bố của một số nhân vật đối lập cho thấy các nhóm lợi ích đang có ý định giành quyền kiểm soát hai công ty thuộc sở hữu của nhà nước Venezuela hoặc giao các tài sản này cho các thế lực nước ngoài và đây là một hành động vi phạm trật tự hiến pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục