Chủ mưu đánh bom ở Bangkok bay từ Bangladesh sang Trung Quốc

Chủ mưu vụ đánh bom ở Bangkok đã bay từ Bangladesh sang Trung Quốc

Cảnh sát Bangladesh ngày 10/9 xác nhận đối tượng tình nghi là chủ mưu vụ đánh bom đền Erawan đã bay sang Bangladesh hôm 16/8 và sau đó đã bay đến Bắc Kinh.
Chủ mưu vụ đánh bom ở Bangkok đã bay từ Bangladesh sang Trung Quốc ảnh 1Nghi can Meiraili được đưa tới hiện trường vụ đánh bom Bangkok (Nguồn: AFP)

Truyền thông Thái Lan dẫn nguồn từ cảnh sát Bangladesh ngày 10/9 xác nhận đối tượng tình nghi là chủ mưu vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã bay sang Bangladesh hôm 16/8 và sau đó đã bay đến Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 30/8.

Báo điện tử The Nation dẫn lời Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Bangladesh, ông Nazrul Islam nêu rõ: "Sau khi xác minh thông tin, chúng tôi xác định rằng đối tượng này đã đến Dhaka trên chuyến bay mang số hiệu BG 0089 của Hãng hàng không Biman Bangladesh với hộ chiếu Trung Quốc. Sau đó đối tượng này đã bay đến Bắc Kinh ngày 30/8 trên một chuyến bay của Hãng Jet Airways."

Tuy nhiên, cảnh sát Bangladesh đã từ chối cung cấp thêm thông tin về nơi đối tượng mang biệt danh "Ishan" này lưu lại ở thủ đô Dhaka và những người mà đối tượng này tiếp xúc trong thời gian 2 tuần trú tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.