Chủ tịch Cuba công du Mozambique, đẩy mạnh hợp tác song phương

Chủ tịch Cuba Díaz-Canel và Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi đã thảo luận về những lĩnh vực mà hai quốc gia có thể mở rộng hợp tác như công nghệ thông tin và truyền thông, phòng chống thiên tai.
Chủ tịch Cuba công du Mozambique, đẩy mạnh hợp tác song phương ảnh 1Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 25/8, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mozambique và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Filipe Nyusi.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa hợp tác song phương.

Cụ thể, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel và Tổng thống Filipe Nyusi đã thảo luận về những lĩnh vực mà hai quốc gia có thể mở rộng hợp tác như công nghệ thông tin và truyền thông, phòng chống thiên tai.

Tổng thống Mozambique nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt và còn nhiều dư địa phát triển, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như y tế, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, du lịch, an ninh trật tự và tư pháp mà còn trong cả hợp tác kinh tế.

Ông bày tỏ mong muốn Cuba sẽ gửi thêm nhiều chuyên gia y tế, kỹ thuật và bác sĩ tới Mozambique. Theo số liệu chính thức, hiện Cuba đang có khoảng 350 chuyên gia y tế đang làm việc tại Mozambique.

Về phần mình, Chủ tịch Cuba cảm ơn sự ủng hộ mà Mozambique đã dành cho đảo quốc Caribe cả trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU).

Ông Díaz-Canel nhấn mạnh chuyến thăm Mozambique lần này của ông trùng với dịp hai nước kỷ niệm 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (27/8/1975-27/8/2023) và là cơ hội để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết truyền thống này.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Filipe Nyus, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel cũng đã có buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Esperança Laurinda Francisco Nhiuane Bias, dự lễ khánh thành một phòng khám chuyên chăm sóc bệnh nhân tiểu đường tại thủ đô Maputo và gặp gỡ kiều bào.

Ông Díaz-Canel là nguyên thủ quốc gia Cuba đầu tiên tới thăm chính thức Mozambique sau 46 năm, sau chuyến thăm năm 1977 của nhà lãnh đạo Cuba khi đó là Chủ tịch Fidel Castro.

Trước khi tới Mozambique, ông Díaz-Canel đã thăm cấp nhà nước Angola và sau đó tới Nam Phi dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).

Theo kế hoạch, chặng dừng chân tiếp theo của ông Díaz-Canel là Namibia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.