Chủ tịch Trung Quốc chỉ thị nỗ lực cứu trợ nạn nhân

Chủ tịch nước Trung Quốc đã chỉ thị quân đội và cảnh sát tham gia cứu hộ ở khu vực vừa xảy ra động đất mạnh tại tỉnh Tứ Xuyên.
Ngày 20/4, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị quân đội vàcảnh sát tham gia cứu hộ ở khu vực vừa xảy ra động đất mạnh tại tỉnh Tứ Xuyên,"huy động mọi nỗ lực có thể" để khắc phục hậu quả trận động đất gây tổn thấtnặng nề về người và tài sản này.

Chỉ thị của Chủ tịch Trung Quốc nêu rõ các lực lượng và cơ quan hữuquan phải tiến hành khẩn trương công tác cứu hộ, coi việc cứu sinh mạng lànhiệm vụ hàng đầu, giảm tối đa số người thương vong, bảo đảm người dân trong khuvực bị nạn không thiếu nước sạch và thực phẩm, hỗ trợ chính quyền địaphương sơ tán người dân, cũng như bảo đảm ổn định xã hội tại khu vựcxảy ra động đất.

Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tới tỉnh TứXuyên và đã đến khu vực bị nạn trực tiếp khảo sát, nắm tình hình và chỉ đạocông tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trận động đất mạnh 7 độ richter xảy ra vào lúc 8h02 phút sáng 20/4 (giờ địaphương), tại huyện Lạc Sơn, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên. Tâm chấn sâu 13 kmdưới lòng đất và trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi xảy ra động đất đã liêntiếp xảy ra 10 đợt dư chấn, với cường độ từ 3,6 đến 5,1 độ Richter.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của cơ quan hữu quan Trung Quốc tính đến 4h30chiều cùng ngày (giờ địa phương), ít nhất 102 người đã thiệt mạng do trận độngđất này; hơn 3000 người bị thương, hơn 10.000 ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn, ảnhhưởng đến cuộc sống của hơn 380.000 người dân.

Sau khi xảy ra động đất, hơn 6.000 binh sỹ cùng nhiều phương tiện kỹthuật như xe cơ giới, máy bay trực thăng, đã được điều động tới khu vựcnày để tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, đồng thời hơn 10.000 binh sỹ củaquân khu Thành Đô sẵn sàng chi viện khi cần thiết.

Tân Hoa xã đưa tin, một xe quân sự chở 17 binh sĩ đang trên đườngtới khu vực bị động đất đã bị rơi xuống vách núi, khiến một binh sỹthiệt mạng.

Quân ủy thành phố Thành Đô cho biết tai nạn xảy ra vào lúc 12h40'chiều (giờ địa phương) tại một tuyến đường thuộc thành phố Nhã An.Chiếc xe nói trên bị mất lái và lao xuống sông từ độ cao 20m, khiếnmột binh sỹ thiệt mạng và 7 người khác bị thương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.