Chuẩn bị đấu giá bộ sưu tập nghệ thuật tỷ đô của tỷ phú Paul Allen

150 tác phẩm trong bộ sưu tập của tỷ phú Paul Allen sẽ được đấu giá tại trụ sở của Christie's ở hạt Manhattan, trong số này có những tác phẩm được định giá ước tính lên tới hơn 100 triệu USD.
Chuẩn bị đấu giá bộ sưu tập nghệ thuật tỷ đô của tỷ phú Paul Allen ảnh 1Tỷ phú Allen coi "Les Poseuses, Ensemble (phiên bản nhỏ)" của Georges Seurat là "bùa hộ mệnh trong bộ sưu tập của mình." Tác phẩm có giá trị ước tính hơn 100 triệu USD. (Nguồn: Christie's)

Trong hai ngày 9 và 10/11 tới, nhà đấu giá Christie's sẽ tiến hành bán các tác phẩm sưu tập của tỷ phú Paul Allen tại bang New York (Mỹ).

Tỷ phú Paul Allen chính là người đã cùng tỷ phú Bill Gates sáng lập ra công ty phần mềm Microsoft vào năm 1975.

Ông đã tích lũy một bộ sưu tập khổng lồ về các tác phẩm nghệ thuật và nhiều lần cho các viện bảo tàng mượn để trưng bày, trước khi ông qua đời vào năm 2018, ở tuổi 65.

Theo kế hoạch, 150 tác phẩm trong bộ sưu tập của ông Allen sẽ được đấu giá tại trụ sở của Christie's ở hạt Manhattan.

Những tác phẩm này là cái nhìn bao quát về 500 năm lịch sử nghệ thuật, trải dài từ thời kỳ của Botticelli và Canaletto, đến Georgia O'Keeffe và Louise Bourgeois, cho tới Claude Monet, Francis Bacon và Edward Hopper.

[Tranh Picasso là điểm nhấn trong chương trình đấu giá của Christie's]

Không chỉ đồ sộ về quy mô, bộ sưu tập này cũng rất lớn về giá trị, khi một số kiệt tác ước tính trị giá lên tới hơn 100 triệu USD.

Những tác phẩm ấn tượng nhất trong bộ sưu tập của Paul Allen có thể kể tới là bức tranh "Montagne Sainte-Victoire" do họa sỹ người Pháp Paul Cezanne sáng tác từ năm 1888-1890 - một tác phẩm tiên phong về chủ nghĩa lập thể, và bức "Les Poseuses, Ensemble (phiên bản cỡ nhỏ)" - một tác phẩm vẽ theo trường phái chấm màu của Georges Seurat năm 1888.

Ngoài ra còn có bức "Orchard with Cypresses" của danh họa Vincent Van Gogh và bức tranh từ thời Tahitian của Paul Gauguin "Maternity II" (năm 1899).

Dự kiến, tất cả số tiền thu được từ cuộc đấu giá lần này sẽ được quyên góp cho công tác từ thiện.

Christie's hy vọng cuộc đấu giá sẽ thu về 1 tỷ USD, qua đó sẽ trở thành bộ sưu tập tư nhân có giá trị cao nhất trong lịch sử thị trường nghệ thuật.

Kỷ lục về giá trị đấu giá cao nhất cho một bộ sưu tập tư nhân hiện thuộc về cặp vợ chồng người Mỹ Harry và Linda Macklowe, với tổng số tiền lên tới 922 triệu USD, thiết lập trong cuộc đấu giá do Sotheby's thực hiện mùa Xuân năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục