WHO triệu tập phiên họp khẩn cấp 2 ngày tại thủ đô Accra của Ghana với 11 vị bộ trưởng y tế từ các nước Tây Phi, nhằm lên kế hoạch "hành động quyết liệt" đối phó với dịch Ebola đang lan rộng.
Lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào tháng 3 vừa qua, WHO phải lên tiếng báo động khi thông báo đã xác định được 759 trường hợp nhiễm virus Ebola ở Tây Phi.
Ngày 24/6, phát ngôn viên của WHO cho biết dịch sốt Ebola ở Tây Phi đang bùng phát mạnh nhất từ trước đến nay, hiện đã lan qua biên giới Guinea, Sierra Leone và Liberia.
Tổ chức Bác sỹ không biên giới cho biết dịch sốt ở Tây Phi do loại virus chết người Ebola gây ra đã vượt tầm kiểm soát, khi có tới 60 điểm dịch bùng phát.
Dịch sốt Ebola tại Tây Phi đang tiếp tục là mối quan ngại đặc biệt của các chuyên gia Tổ chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khi xác nhận thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh mới tại đây.
Sự đóng góp của Canada nhấn mạnh tầm quan trọng trong hợp tác nhằm hỗ trợ việc ngăn chặn, phát hiện và phản ứng nhanh chóng đối với những bệnh dịch lây lan.