Theo đại diện Trung Quốc tại Liên hợp quốc, Mỹ đã rút khỏi các công cụ đó trước, do đó "Mỹ nên là bên thực hiện các biện pháp trách nhiệm để làm cho các công cụ này hoạt động."
Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ hy vọng các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có cả Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm phê chuẩn đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển.
Nga cho biết quyết định tạm thời rút các cơ sở của nước này ra khỏi hoạt động thanh tra trong khuôn khổ Hiệp ước START là do đang có tình huống bất bình đẳng trong việc thực hiện.
Estonia đình chỉ cả việc cấp thị thực, giấy phép cư trú cho công dân Nga tới học tập, đồng thời ngừng cấp cả giấy phép lao động ngắn hạn cho công dân Nga tới nước này làm việc.
Phó Chủ tịch Hội đồng An minh Quốc gia Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev cho rằng Nga cần xem xét lại quan hệ với Phần Lan và Thụy Điển sau khi các nước Bắc Âu này quyết định gia nhập NATO.
Thủ tướng Đức khẳng định việc chấm dứt đạo luật Đạo luật Sáng lập về các quan hệ, hợp tác và an ninh giữa NATO và Nga "sẽ là bước đi không khôn ngoan."
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của liên minh quân sự này ở Đông Âu như một phần của sự thích ứng với thế trận quốc phòng.
Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tiến trình xem xét việc kết nạp Thụy Điển và Phần Lan phụ thuộc vào việc hai nước này phản ứng ra sao trước những yêu cầu của Ankara.
Liên minh cầm quyền và liên đảng bảo thủ đã thống nhất về kế hoạch lập quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro thông qua các khoản vay mới để tăng cường vũ trang cho quân đội Liên bang Đức.
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đã điện đàm với Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về gia nhập NATO và các tổ chức khủng bố.
Phát biểu tại Quốc hội, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto khẳng định việc gia nhập NATO sẽ không thay đổi quan điểm cơ bản của quốc gia Bắc Âu này, đó là luôn tìm kiếm những giải pháp hòa bình.
Tổng thống Phần Lan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiên quyết phản đối việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, song bày tỏ tin tưởng nước này sẽ giải quyết được vấn đề.
Thủ tướng Magdalena Andersson tuyên bố có đa số nghị sỹ trong quốc hội Thụy Điển ủng hộ việc nước này gia nhập NATO, sau cuộc tranh luận về chính sách an ninh tại quốc hội.
Người phát ngôn điện Kremlin (Nga) cho biết Moskva không tin rằng quyết định gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển sẽ giúp củng cố hay cải thiện cấu trúc an ninh châu Âu.
Tổng Thư ký NATO Stoltenberg bày tỏ tin tưởng khối quân sự này sẽ tìm được tiếng nói chung và tinh thần đồng thuận trong vấn đề liên quan kết nạp Thụy Điển và Phần Lan.
Phó Tổng Thư ký NATO cho biết nếu Thụy Điển và Phần Lan muốn gia nhập NATO thì khối cũng có thể hoan nghênh và tìm mọi cách để tạo sự đồng thuận chung trong khối về việc kết nạp thành viên mới.
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển nêu rõ Nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sẽ cho phép các nước tận dụng sức mạnh và lợi thế của nhau để cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn.
Phát biểu tại một cuộc họp báo bên cạnh hai người đồng cấp Phần Lan và Thụy Điển, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết sự ủng hộ của Đức nếu hai nước nộp đơn gia gia nhập NATO.
Theo Tư lệnh Hải quân Estonia Juri Saska, dự kiến trong tuần tới, lực lượng thủy quân lục chiến nước này sẽ bắt đầu tiến hành tập trận cùng các tàu chiến của NATO trong khu vực Biển Baltic.
Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO nhấn mạnh NATO không ép buộc quốc gia nào phải tham gia và đây là quyết định mang tính chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào muốn xin gia nhập liên minh quân sự này.
Ngoại trưởng Italy Luigi di Maio mô tả cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây trong vấn đề Ukraine là một cuộc chiến trên phạm vi thế giới, song "may mắn chưa phải là một cuộc chiến tranh thế giới."