Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Libya đã kêu gọi các phe phái đối địch Libya hướng tới mục tiêu “vào giữa tháng Sáu” năm nay sẽ thống nhất được các điều khoản cho cuộc bầu cử bị trì hoãn từ lâu.
Các thành viên Hội đồng Bảo an tỏ ra thất vọng về sự thiếu tiến triển, tiếp tục gây rủi ro cho việc đạt được sự ổn định và thống nhất tại Libya đồng thời lên án cuộc tấn công khủng bố ở Iraq.
Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry kêu gọi “sự theo dõi tích cực” của cộng đồng quốc tế đối với các bên chịu trách nhiệm thực thi các thỏa thuận liên quan.
Trong năm qua, Hội đồng Bảo an 5 lần thông qua gia hạn kỹ thuật để duy trì nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya vì các nước ủy viên thiếu sự thống nhất về cơ cấu lãnh đạo của nhiệm vụ.
Trong tuyên bố, phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya cho biết ông Bathily kế nhiệm ông Jan Kubis, người đột ngột từ chức vào cuối năm ngoái trước thềm cuộc bầu cử tổng thống tại Libya.
Một ngày sau cuộc giao tranh khiến 32 người thiệt mạng, những chiếc ôtô và các tòa nhà bị cháy do đạn bắn dường như càng khiến phe chính phủ tại thủ đô Tripoli có thêm "công sự" để cố thủ vững chắc.
Các hình ảnh và video được chia sẻ trực tuyến cho thấy các xe quân sự chạy trên đường phố, các tay súng nã đạn và người dân địa phương cố gắng dập lửa.
Phát biểu tại một sự kiện tại Misrata, ông Bashagha nói rằng 7 triệu người Libya, trong đó có các cư dân ở Tripoli, đang chờ chính phủ của ông tiến vào thủ đô Tripoli.
Ông Zenenga cho rằng một tiến trình chính trị công bằng và minh bạch phải do người Libya dẫn dắt nhằm đảm bảo việc tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống phù hợp với khuôn khổ hiến pháp.
Nguồn tin cho biết phiên họp Hội đồng Cấp cao Nhà nước Libya có thể được triệu tập vào ngày 1/8 tại trụ sở HCS để bầu chủ tịch và 2 phó chủ tịch khi nhiệm kỳ của chủ tịch hiện nay đã kết thúc.
Hội đồng Bảo an nhấn mạnh rằng không thể giải quyết vấn đề Libya bằng biện pháp quân sự, yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên tuân thủ đầy đủ lệnh cấm vận vũ khí được áp dụng theo Nghị quyết 1970.
Cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya nhấn mạnh cơ quan hành pháp cần phải thực thi nhiệm vụ để kiểm soát tình hình an ninh trong nước.
Thủ tướng Libya Abdul Hamid Dbeibah cho biết chính phủ rất nỗ lực để thúc đẩy tiến trình hòa giải thực sự nhằm hướng tới các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống dựa trên khuôn khổ Hiến pháp.
Sau khi nối lại sản lượng dầu ở tất cả các địa điểm khai thác, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (NOC) sẽ phối hợp với Bộ Dầu khí để nâng sản lượng hàng ngày lên mức cao nhất có thể.
Theo Nghị quyết số 2644, Hội đồng Bảo an gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu trái phép từ Libya, đồng thời cho phép kéo dài thời gian thi hành nhiệm vụ của nhóm chuyên gia hỗ trợ Ủy ban trừng phạt Libya.
Các mục tiêu trong kế hoạch nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Libya bao gồm duy trì đoàn kết dân tộc, loại bỏ nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang, chấm dứt tình trạng chia rẽ...
Đại sứ Mỹ tại Libya nêu rõ mặc dù lệnh ngừng bắn đang được duy trì, một số bên tại Libya đã lợi dụng dầu mỏ làm vũ khí hoặc đưa ra quyết định đơn phương ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn thu dầu mỏ.
Chủ tịch Quốc hội Libya Saleh và người đứng đầu Hội đồng Cấp cao Nhà nước Al-Mishri gặp nhau trong cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại trụ sở LHQc để thảo luận về dự thảo cơ sở hiến pháp các cuộc bầu cử.
Cuộc đàm phán giữa Hạ viện chung và Hội đồng Cấp cao Nhà nước đã kết thúc vào sáng 20/6, tuy nhiên hiện vẫn còn tồn tại những bất đồng về biện pháp điều chỉnh giai đoạn chuyển tiếp hướng đến bầu cử.