Cuộc chạy đua tranh cử tổng thống Libya có sự tham gia của nhiều nhân vật tên tuổi từng hiện diện trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài một thập kỷ qua tại nước này.
Chủ tịch Quốc hội Libya Aguila Saleh là ứng cử viên thứ 24 nộp đơn đăng ký tại văn phòng của Ủy ban Bầu cử quốc gia cấp cao (HNEC) ở thành phố Benghazi.
Các phe phái đối địch tại của Libya hiện vẫn chưa đạt được đồng thuận về cơ sở hiến pháp để tổ chức các cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào 24/12, theo lộ trình hòa bình được Liên hợp quốc bảo trợ.
Ông Saif al-Islam Kadhafi, 49 tuổi, đã hoàn thành "tất cả điều kiện pháp lý cần thiết" và đã nộp hồ sơ tranh cử cho văn phòng HNEC tại thành phố Sebha, miền Nam Libya.
Cộng đồng quốc tế đã nỗ lực thực hiện vai trò trung gian hòa giải giữa các phe phái ở Libya, nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình, với mục tiêu đem lại sự ổn định và hòa bình cho Libya.
Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các đảng phái tại Libya tham gia bầu cử và tôn trọng kết quả bầu cử, đồng thời yêu cầu các lực lượng nước ngoài ở Libya chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ Libya.
Người đứng đầu Hội đồng Cấp cao nhà nước Libya đã kêu gọi các chính khách không tham gia tranh cử và đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sắp tới, vì các luật bầu cử hiện nay chưa hoàn thiện.
Các phe phái ở miền Đông và miền Tây Libya đã nhất trí một kế hoạch hành động để thực hiện việc "rút theo từng giai đoạn" các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê ra khỏi lãnh thổ Libya.
Theo Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Libya, ít nhất 8 téc dự trữ dầu và 5 téc khác chứa dầu và các hóa chất đã bị hư hại và rò rỉ chất lỏng bên trong, trong khi hệ thống biến áp điện cũng bị tạm ngắt.
Cuộc bầu cử này được coi là bước quan trọng trong nỗ lực chấm dứt 1 thập kỷ bạo lực tại Libya bằng cách thành lập một ban lãnh đạo chính trị mới có tính hợp pháp được đông đảo người dân công nhận.
Liên hợp quốc cho biết kế hoạch hành động của Ủy ban quân sự hỗn hợp "5+5" sẽ là nền tảng cho lộ trình rút các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê ra khỏi Libya.
Ngoại trưởng Ai Cập Shoukry nhấn mạnh các chỉ thị của giới lãnh đạo chính trị Ai Cập nhằm sử dụng mọi khả năng để giúp Libya vượt qua những thách thức hiện nay.
Các đại diện của Thượng viện Libya có trụ sở tại Tripoli ở miền Tây và Quốc hội Libya có trụ sở tại thành phố Tobruk ở miền Đông đã tiến hành cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại thủ đô Rabat của Maroc.
Ngoại trưởng Le Drian cho biết Pháp sẽ đề nghị các cuộc bầu cử tại Libya phải được diễn ra theo đúng lịch trình và các lực lượng nước ngoài cũng như lính đánh thuê phải rút khỏi quốc gia Bắc Phi này.
Nga - quốc gia có quyền phủ quyết, đã không chấp thuận nội dung trong nghị quyết do Anh soạn thảo về việc rút các binh sỹ nước ngoài và lực lượng lính đánh thuê khỏi Libya cũng như vai trò của UNSMIL.
Đại sứ Phạm Hải Anh kêu gọi các bên liên quan tăng cường nỗ lực đối thoại và hòa giải, giải quyết khác biệt và tăng cường xây dựng lòng tin, triển khai đầy đủ các nội dung của thỏa thuận ngừng bắn.
Nguồn tin cho biết, Saadi Gaddafi, người con trai của nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 2011, đã lên máy bay sang Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau khi được thả.