Trụ cột của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-EU
Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-EU lên Đối tác Chiến lược Toàn diện mở ra một giai đoạn hợp tác mới, trong đó kinh tế, thương mại và đầu tư đóng vai trò trụ cột và động lực trung tâm.
Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-EU lên Đối tác Chiến lược Toàn diện mở ra một giai đoạn hợp tác mới, trong đó kinh tế, thương mại và đầu tư đóng vai trò trụ cột và động lực trung tâm.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc Việt Nam là nước ASEAN đầu tiên có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU, khuôn khổ hợp tác song phương cao nhất, là thời khắc lịch sử của quan hệ song phương.
Sáng 29/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Chiều 29/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đang thăm chính thức Việt Nam.
Trưa 29/1, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu chủ trì gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm; công bố Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội XIV và hai bên kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.
Sáng 29/1/2026, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam
Theo Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-EU.
Tối 28/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/1/2026, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.
Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thúc đẩy hợp tác Việt Nam-EU, hướng tới hòa bình, thịnh vượng và bền vững chung.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 29/1/2026.
Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành cùng EU để đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với EU và các nước thành viên lên một tầm cao mới, đáp ứng lợi ích của cả hai bên.
Hiện nay, hợp tác giữa Việt Nam và EU đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, môi trường, năng lượng, khoa học và công nghệ, quản trị, trao đổi văn hóa, phòng chống tham nhũng...
Từ không gian thiêng Yên Tử, sự kiện “Ngày Việt Nam-EU: Nhịp cầu văn hóa vì tương lai bền vững” lan tỏa thông điệp: văn hóa là động lực cho hợp tác phát triển xanh, sáng tạo và nhân văn giữa hai bên.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra tại Kuala Lumpur, sáng 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.
Diễn đàn 'Mở rộng đầu tư số: Kết nối ưu thế công nghệ châu Âu với tương lai số hóa của Việt Nam' được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, đổi mới sáng tạo số.
Hạ viện Ba Lan phê chuẩn EVIPA, mở ra cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ba Lan, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao.
Việt Nam tăng cường hợp tác với EU và Bỉ về môi trường, phát triển xanh, quản lý tài nguyên và biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững.
Dự án Bắc Ái là nền tảng quan trọng trong nỗ lực chung của Việt Nam và châu Âu nhằm xây dựng hệ thống năng lượng xanh, ổn định và bền vững, đồng thời thu hút đầu tư tư nhân, thúc đẩy tăng trưởng xanh.
Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU Maros Sefcovic đề xuất Việt Nam và EU lập Tổ công tác chuyên trách để xử lý các vướng mắc trong hợp tác giữa hai bên, bao gồm gỡ "thẻ vàng IUU."
Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Brussels, nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác với Bỉ, Luxembourg và EU qua các hoạt động ý nghĩa.
Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Trưởng đoàn Nghị viện châu Âu bàn về thúc đẩy hợp tác kinh tế, môi trường và phát triển bền vững trong kỷ niệm 35 năm quan hệ.
Chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại Bỉ và EU thúc đẩy hợp tác nghị viện, kinh tế, thương mại, đầu tư và chính trị giữa các bên.
Chủ tịch nước mong muốn các Đại sứ, Đại biện sẽ luôn là cầu nối quan trọng, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với EU và các nước thành viên.
Trong cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu khẳng định sẽ phối hợp thúc đẩy các ưu tiên trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và EU; triển khai hiệu quả EVFTA.
Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy và ưu tiên của EU tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị Airbus tiếp tục thúc đẩy tích cực hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên EU...
Tiếp tục chương trình làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, chiều 2/3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Châu Âu nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo cơ hội, niềm tin, điều kiện cần thiết để doanh nghiệp châu Âu yên tâm xác định đây là cứ điểm đầu tư an toàn, mang lại sự phát triển, gắn kết EU-Việt Nam.
Chiều 2/3/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng chủ trì buổi tọa đàm với các doanh nghiệp châu Âu.