Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên chưa chắc phóng thử tên lửa tầm xa

Những suy đoán dựa vào hình ảnh vệ tinh gần đây nói rằng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa tầm xa vào trước hoặc đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10) hầu như là vô căn cứ.
Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên chưa chắc phóng thử tên lửa tầm xa ảnh 1Triều Tiên bắn thử tên lửa chống hạm kiểu mới. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo AFP, ngày 25/9, các nhà phân tích tại Viện nghiên cứu Mỹ-Hàn thuộc Đại học John Hopkins (Mỹ) khẳng định những suy đoán dựa vào hình ảnh vệ tinh gần đây nói rằng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa tầm xa vào trước hoặc đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10) hầu như là vô căn cứ.

Các nhà phân tích cho biết những hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở phóng vệ tinh Sohae, Tây Bắc Triều Tiên cho thấy khả năng một tên lửa đẩy (SLV) được phóng đi trước hoặc đúng ngày 10/10 là có thể xảy ra nhưng "chưa chắc chắn."

Trang mạng 38north.org của Viện nghiên cứu này viết: “Không có dấu hiệu gì về việc chuẩn bị phóng tên lửa đẩy trên các bệ phóng hoặc tại cơ sở Sohae."

Các chuyên gia trên cũng cho biết tuy quá trình phân tích những bức ảnh khác cho thấy hoạt động mới tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên, nhưng hoạt động này không liên quan đến một cuộc thử tên lửa thực sự.

Vài tháng gần đây đã gia tăng đồn đoán về việc Triều Tiên sẽ phóng tên lửa tầm xa nhân kỷ niệm ngày thành lập đảng cầm quyền.

Mỹ, Hàn Quốc và các nước đồng minh đã nói rõ rằng bất cứ vụ phóng tên lửa nào của Triều Tiên cũng sẽ bị coi là thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo, vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục