Chuyên gia: Tổng thống Mỹ nói dối về thỏa thuận hạt nhân Iran

Theo các chuyên gia, cả Tổng thống Mỹ và Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc trong tuần qua đã nói dối khi tuyên bố Iran đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân, vì Washington muốn phát động một cuộc chiến tranh.
Chuyên gia: Tổng thống Mỹ nói dối về thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Đại diện của 6 cường quốc hạt nhân và Iran tại cuộc họp thường kỳ ở Vienna (Áo) ngày 21/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sputnik dẫn lời các chuyên gia cho rằng cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley trong tuần qua đã nói dối, khi tuyên bố Iran đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc, vì Washington muốn phát động một cuộc chiến tranh.

Muhammad Salimi, chuyên gia về Trung Đông đồng thời cũng là giáo sư chuyên ngành khoa học vật liệu và công nghệ hóa học thuộc trường Đại học Nam California, ngày 20/9 nhận định cả ông Trump và bà Haley đều có những động cơ ngầm khu đưa ra tuyên bố trên.

Bà Haley nói rằng Iran đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân khi tiến hành thử tên lửa đạn đạo và hỗ trợ khủng bố.

Theo chuyên gia Salimi, không có một từ nào trong thỏa thuận hạt nhân nhắc đến chương trình tên lửa của Iran hay sự hiện diện của nước này ở Iraq và Syria.

Chuyên gia cho biết, thậm chí nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2231 cũng chỉ "yêu cầu" Iran kiềm chế thử tên lửa. Ông nói: "Cái Mỹ luôn muốn là một Iran không phòng vệ để nước này có thể tùy ý tấn công."

Ông Salimi cũng nhắc lại trong khi Iran chuẩn bị tự phòng vệ thì Mỹ vẫn tiếp tục trang bị vũ khí đầy đủ cho các quốc gia mà nước này lo sợ là Saudi Arabia và Israel với những hệ thống vũ khí tấn công.

Cụ thể, Washington đã bán vũ khí trị giá hơn 200 tỷ USD cho Saudi Arabia và các quốc gia Arab vùng Vịnh, ngoài ra là khoản viện trợ quân sự hơn 3 tỷ USD cho Israel hàng năm.

[Iran đe dọa đáp trả "đau đớn" trước cáo buộc của Tổng thống Trump]

Chuyên gia trên giải thích chính quyền Trump muốn tiếp tục chính sách truyền thống là kích động nỗi lo sợ khu vực đối với Iran nhằm mục đích khiến những quốc gia Trung Đông phải mua những số lượng lớn vũ khí đắt đỏ từ các nhà thầu quốc phòng Mỹ.

Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng tìm cách ép buộc các nước châu Âu chủ chốt phải từ bỏ thỏa thuận hạt nhân 2015 và phải dừng đầu tư vào nền kinh tế Iran.

Tương tự, nhà hoạt động chính trị David Swanson nhận định những lời đe dọa của nhà lãnh đạo Mỹ tại Liên hợp quốc hôm 20/9 khẳng định rằng ông ta đang bắt tay với phe vận động chiến tranh Mỹ mong muốn một cuộc xung đột toàn diện với Iran.

Ông Swanson nhấn mạnh: "Washington muốn một cuộc chiến tranh ở Iran và liên tục hy vọng xuất hiện một cái cớ... như cáo buộc rằng Iran vi phạm thỏa thuận (hạt nhân)."

Ông Swanson lưu ý: "Vì trên thực tế Mỹ sẽ không duy trì thỏa thuận về việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt và vì không có một cớ hợp lý nào sẽ trở thành hiện thực, Trump và những tướng lĩnh của ông ta sẽ sẵn sàng tuyên bố thỏa thuận này đơn giản là không tốt, và hy vọng phần còn lại của thế giới cúi đầu trước ngai vàng đế quốc."

Tuy nhiên, thỏa thuận có thể vẫn tồn tại nếu người dân Mỹ và các chính phủ trên thế giới bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và Tehran có thể yêu cầu cộng đồng thế giới ủng hộ thỏa thuận lịch sử này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục