Colombia: Tổng thống Santos lạc quan về triển vọng hòa bình

Phát biểu sau cuộc họp 4 giờ với người đứng đầu phe phản đối thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos khẳng định nước này sẽ đạt được hòa bình trong tương lai gần.
Colombia: Tổng thống Santos lạc quan về triển vọng hòa bình ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos trong cuộc họp báo ở Bogota ngày 3/10. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 5/10, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos bày tỏ lạc quan về triển vọng hòa bình ở nước này sau cuộc họp với cựu Tổng thống Alvaro Uribe, người đứng đầu phe phản đối thỏa thuận hòa bình đã được ký kết giữa chính phủ và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu sau cuộc họp kéo dài tới 4 giờ với người tiền nhiệm, Tổng thống Santos khẳng định Colombia sẽ đạt được hòa bình trong tương lai gần.

Tuyên bố của ông Santos là một tin vui đối với những người ủng hộ hòa bình ở Colombia cũng như cộng đồng quốc tế.

Tại buổi họp, hai nhà lãnh đạo cũng thỏa thuận thành lập một ủy ban gồm đại diện các bên để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Colombia sau khi các cử tri nước này bác bỏ thỏa thuận hòa bình đã đạt được giữa chính phủ và FARC sau gần 4 năm đàm phán, nhằm chấm dứt hơn 5 thập kỷ xung đột vũ trang đẫm máu.

Về phần mình, cựu Tổng thống Uribe tuyên bố đã đưa ra những yêu cầu đầu tiên để bổ sung vào nội dung của thỏa thuận hòa bình đã đạt được tại La Habana, nhằm tìm kiếm một văn bản tổng thể và có ý nghĩa đối với tất cả.

Ông Uribe cho biết 3 đại diện của mỗi bên sẽ tham gia vào ủy ban đàm phán nhằm tìm cách cứu vãn thỏa thuận đã được ký kết giữa Tổng thống Santos và thủ lĩnh FARC Rodrigo Londoño.

Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Colombia trong giai đoạn mới của nền dân chủ.

Cùng ngày, ông Santos cũng đã gặp cựu Tổng thống Andrés Pastrana, người cũng đứng đầu phe phản đối thỏa thuận hòa bình. Phát biểu sau buổi họp, ông Pastrana bày tỏ kết quả cuộc trưng cầu ý dân đã gắn kết đất nước.

Tổng thống Santos cho biết sẽ tiếp tục thảo luận với các lực lượng chính trị đối lập khác ở nước này trong những ngày tới và những đề xuất cũng như yêu cầu sẽ được xem xét và phân tích sau đó với đại diện FARC.

Ông Santos cũng bày tỏ sẵn sàng kéo dài thời gian thực hiện ngừng bắn, mà theo tuyên bố ngày 4/10, sẽ chỉ có hiệu lực tới ngày 31/10. Bộ trưởng Tư pháp Néstor Martínez cũng thông báo tiếp tục đình chỉ lệnh bắt các thành viên FARC.

Liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân ngày 2/10 vừa qua, ngày 5/10, Liên minh châu Âu đã ngừng giải ngân gói tín dụng cung cấp cho Colombia nhằm phục vụ tái thiết đất nước sau chiến tranh. Gói tín dụng này được EU cung cấp cho Colombia từ tháng 5 trị giá khoảng 600 triệu euro (tương đương 672 triệu USD).

Tuy nhiên, người phát ngôn của đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini tuyên bố trong hoàn cảnh hiện tại, EU không thể tiếp tục giải ngân các quỹ phục vụ triển khai thỏa thuận hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.