Colombia từ chối điều kiện đi kèm lệnh ngừng bắn của FARC

Colombia hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn đơn phương vô thời hạn mà Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia vừa đưa ra, song từ chối điều kiện trao quyền thẩm tra độc lập cho các nhà giám sát quốc tế.
Colombia từ chối điều kiện đi kèm lệnh ngừng bắn của FARC ảnh 1Đại diện của Chính phủ Colombia và FARC trong 1 cuộc họp báo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 18/12 hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn đơn phương vô thời hạn mà Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) vừa đưa ra, song từ chối điều kiện trao quyền thẩm tra độc lập cho các nhà giám sát quốc tế.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Santos đánh giá quyết định ngừng bắn đơn phương của FARC là "một sự khởi đầu tích cực" nhằm hướng tới chấm dứt tình trạng xung đột hiện nay.

Tuy nhiên, ông đồng thời từ chối điều kiện của FARC về việc yêu cầu việc thực thi lệnh ngừng bắn phải được một số nước Mỹ Latinh và tổ chức Hội Chữ thập Đỏ quốc tế giám sát độc lập. Nhà lãnh đạo Colombia tuyên bố mọi điều kiện của FARC chỉ được chấp nhận một khi hai bên đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, Văn phòng Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc tại Colombia đã lên tiếng hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của FARC, đồng thời bày tỏ hy vọng động thái này sẽ thúc đẩy tiến trình hòa đàm.

Trước đó, các nhà đàm phán của FARC có mặt tại Cuba nêu rõ mục đích của việc ra quyết định ngừng bắn đơn phương và chấm dứt các hành động thù địch vô thời hạn là nhằm thúc đẩy một thỏa thuận đình chiến với Chính phủ Colombia.

Lệnh ngừng bắn này sẽ chỉ kết thúc khi các lực lượng của FARC bị Chính phủ Bogota tấn công. FARC hy vọng lệnh ngừng bắn đơn phương này có thể tồn tại trong thời gian dài.

Theo tuyên bố đăng tải trên trang mạng chính thức của phái đoàn đàm phán FARC, lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ sau đêm 20/12. Trước đó, lực lượng này đã nhiều lần kêu gọi thực thi một lệnh ngừng bắn song phương như một phần của tiến trình hòa bình đang diễn ra. Tuy nhiên, yêu cầu này cho tới nay không nhận được sự hưởng ứng từ Tổng thống Santos.

Chính phủ Colombia và FARC khởi động tiến trình đàm phán từ tháng 11/2012 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 50 năm qua, khiến gần 230.000 người thiệt mạng và 5,3 triệu người phải đi lánh nạn.

Tiến trình hòa đàm ghi nhận nhiều bước tiến tích cực có thể tạo cơ hội chấm dứt xung đột. Theo đó, sau gần hai năm, hai bên đã đạt được thỏa thuận trong ba vấn đề trọng yếu gồm chính sách phát triển nông thôn, kiểm soát ma túy và tương lai chính trị của FARC sau khi ký thỏa thuận hòa bình.

Hiện hai bên vẫn còn vấn đề lớn cần thảo luận là giải giáp FARC và cơ chế hợp thức hóa thỏa thuận hòa bình nếu được ký kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.