Cơn bão cấp cực kỳ nguy hiểm sắp đổ bộ vào bang Louisiana của Mỹ

Theo các chuyên gia khí tượng, bão Ida dự kiến đổ bộ vào đất liền đêm 29/8 với sức gió 225km/h cùng những trận mưa như trút nước ước tính 381mm và triều cường dâng cao có thể lên tới 3-4,5m.
Cơn bão cấp cực kỳ nguy hiểm sắp đổ bộ vào bang Louisiana của Mỹ ảnh 1Hình ảnh vệ tinh của cơn bão. (Nguồn: nypost.com)

Bão Ida tiếp tục mạnh lên khi hướng tới vùng duyên hải Vịnh Mexico và dự báo đổ bộ vào thành phố New Orleans, bang Louisiana, của Mỹ trong ngày 29/8 (giờ địa phương).

Sẵn sàng đối phó với cơn bão được Trung tâm Bão quốc gia (NHC) của Mỹ dự báo là mạnh cấp 4 - cấp cực kỳ nguy hiểm - trên thang cảnh báo bão Saffir-Simpson gồm 5 cấp độ, ngày 28/8, chính quyền địa phương đã yêu cầu sơ tán khẩn cấp hàng chục nghìn người dân và du khách.

Theo các chuyên gia khí tượng, bão Ida dự kiến đổ bộ vào đất liền đêm 29/8 với sức gió 225km/h cùng những trận mưa như trút nước ước tính 381mm và triều cường dâng cao có thể lên tới 3-4,5m.

[Mỹ: Bão Ida có thể đổ vào vùng duyên hải Vịnh Mexico]

Các cửa hàng đã đóng cửa và người dân các khu vực dân cư ven biển đã sơ tán khẩn cấp sau khi gia cố nhà cửa.

Trước đó, tối 28/8, bão Ida ở vị trí cách cửa sông Mississippi khoảng 320km về phía Đông Nam với sức gió mạnh nhất có lúc lên tới 169km/h và hướng tới bờ biển Louisiana.

NHC cảnh báo nguy cơ ngập lụt trên diện rộng và triều cường dâng cao tới 4,5m tại các khu vực xung quanh cửa sông Mississippi, sau đó giảm dần tại khu vực phía Đông dọc theo các đường bờ biển của bang Mississippi và Alabama.

Giao thông trên nhiều tuyến đường cao tốc bị tắc nghẽn và nhiều cây xăng không có đủ xăng bán cho người dân và du khách đi tránh bão.

Trong khi đó, các cơ sở dịch vụ công như bệnh viện, công ty cung cấp điện, nước đã tăng cường nhân viên trực, sẵn sàng ứng phó với những tình huống khẩn cấp.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất điện trên diện rộng khi bão Ida đổ bộ vào bang Louisiana và khu vực Mobile thuộc bang Alabama, ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn hộ gia đình tại đây.

Trong khi đó, các công ty năng lượng Mỹ đã giảm tới 91% sản lượng khai thác dầu ngoài khơi và các cơ sở lọc dầu cùng giảm hoạt động tại các nhà máy ở Louisiana nằm trên đường đi của cơn bão.

Giá nhiên liệu trong khu vực đã nhanh chóng tăng lên cùng dự đoán những thiệt hại do bão gây ra cho hoạt động khai thác dầu.

Tập đoàn Phillips 66 đã đóng cửa nhà máy lọc dầu Alliance trên bờ biển Louisiana, trong khi công ty năng lượng PBF Energy Inc thu hẹp hoạt động của cơ sở Chalmette ở bang này.

Tập đoàn Exxon Mobil Corp giảm 50% sản lượng tại nhà máy lọc dầu Baton Rouge.

Trong ngày 28/8, trong cuộc làm việc với các quan chức Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang, Tổng thống Joe Biden thông báo 500 nhân viên liên bang ứng phó với tình trạng khẩn cấp đã có mặt tại bang Texas và Louisiana.

Họ đã phối hợp chặt chẽ với các công ty điện lực địa phương để đảm bảo khôi phục lưới điện càng sớm càng tốt.

Thống đốc Louisiana John Bel Edwards đánh giá cơn bão hết sức nguy hiểm và có thể ảnh hưởng tới một vùng rộng lớn ở bang này.

Theo ông, đây sẽ là một trong những bão mạnh nhất đổ bộ vào bang Louisiana, ít nhất là kể từ năm 1850 đến nay.

Ida là cơn bão thứ 9 được được đặt tên và cơn bão thứ 4 trong mùa mưa bão năm nay ở Đại Tây Dương.

Siêu bão này được dự báo mạnh hơn bão Laura, cơn bão cấp 4 cuối cùng tấn công Louisiana vào thời điểm nó đổ bộ.

Bang này đã bị tàn phá nghiêm trọng trong cơn bão Katrina đổ bộ vào tháng 8/2005, cướp đi sinh mạng của hơn 1.800 người và gây thiệt hại hàng tỷ USD./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục