Một con tem của Canada đã được bán với giá300.000 USD trong một phiên đấu giá của nhà Prink Shreves Gallery và trở thànhcon tem đắt giá nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Con tem "Twelve Penny Black", được phát hành năm 1851, có giá trị ban đầuchỉ là 12 xu, và thuộc bộ sưu tập 100 con tem về lịch sử ngành bưu chính Canadacủa nhà sưu tầm người Mỹ William Gross.
Ông Gross quyết định bán bộ tem quý này để lấy tiền tài trợ cho dự ánthành lập một phòng trưng bày tem tại Bào tàng bưu chính quốc gia Smithsoniancủa Mỹ.
Nhà đấu giá Prink Shreves Gallery cho biết "Twelve Penny Black" thuộc loạiquý hiếm vì nó thuộc thế hệ những con tem đầu tiên trên thế giới. Tem có màu đenvà in hình Nữ hoàng Victoria khi còn trẻ.
Mặc dù đã tồn tại 158 năm, song nó vẫn trong tình trạng gần như mới vàchính điều này gây được sự tò mò và quan tâm của các nhà sưu tập trên thế giới.
Cũng tại cuộc đấu giá này, một chiếc phong bì có dán con tem "Twelve PennyBlack" đã đóng dấu sử dụng được bán với giá 280.000 USD cho một nhà sưu tầmngười Canada.
Cho đến nay, con tem đắt giá nhất thế giới thuộc về con tem "Treskilling Yellow"duy nhất còn lại của Thụy Điển. Con tem này được phát hành vào năm 1858 và đượcbán với giá 2,3 triệu USD./.
(TTXVN/Vietnam+)