Công ty Arabtec triển khai dự án nhà ở 40 tỷ USD tại Ai Cập

Ngày 18/1, Quốc vụ khanh UAE cam kết sẽ khởi công giai đoạn 1 của dự án xây 1 triệu căn hộ tại Ai Cập, với 120.000 căn nhà vào tháng Hai tới.
Công ty Arabtec triển khai dự án nhà ở 40 tỷ USD tại Ai Cập ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Ngày 18/1, Quốc vụ khanh Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) Sultan Al-Jaber đã cam kết với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi rằng Công ty Arabtec sẽ khởi công giai đoạn 1 của dự án xây dựng 1 triệu căn hộ tại Ai Cập, với 120.000 căn nhà vào tháng Hai tới.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Thép Ai Cập Ahmed Abo Hashima - người tham dự cuộc gặp giữa Tổng thống al-Sisi với cộng đồng doanh nghiệp 2 nước hôm 18/1, phía UAE khẳng định sẽ tài trợ hoàn toàn cho dự án nói trên.

Trước đó, Arabtec thông báo sẽ khởi công giai đoạn một của dự án này trước cuối năm 2014.

Dự án trên có quy mô lớn nhất khu vực Trung Đông và được cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập al-Sisi công bố vào tháng 3/2014 trong khuôn khổ sáng kiến "Vì thanh niên Ai Cập," ngay trước khi ông tuyên bố ra ứng cử tổng thống.

Sáng kiến này là động thái cụ thể của chính quyền Ai Cập nhằm giải quyết vấn đề khó khăn về nhà ở cho người dân, cũng như tình trạng thất nghiệp qua việc triển khai các dự án quy mô lớn.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được chia thành bốn giai đoạn và được triển khai tại 13 địa điểm trên khắp cả nước, với tổng diện tích 160 triệu m2 và tổng vốn đầu tư 40 tỷ USD. Thời gian thực hiện dự án sẽ kéo dài 5 năm với sự hợp tác giữa các lực lượng vũ trang Ai Cập và Arabtec. Dự kiến, căn hộ đầu tiên sẽ được bàn giao vào đầu năm 2017.

Trước đó, Giám đốc điều hành công ty Arabtec Hassan Abdullah Smeik cho biết, dự án nhà ở này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thái tử UAE Sheikh Mohamed Bin Zayed nhằm ủng hộ chính quyền Ai Cập trong việc phát triển đất nước.

Theo ông Smeik, dự án này không chỉ cung cấp nhà ở cho hàng triệu người thu nhập thấp ở Ai Cập mà còn tạo việc làm cho hơn một triệu người.

Theo thống kê, riêng trong năm 2014, UAE đã viện trợ cho Ai Cập khoảng 10 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục