COP21: Các nước phải hành động kiên quyết để tránh thảm họa

Các nước dễ bị tác động tiêu cực nhất của biến đổi khí hậu kêu gọi thế giới phải hành động kiên quyết hơn nữa để tránh các thảm họa.
COP21: Các nước phải hành động kiên quyết để tránh thảm họa ảnh 1Hồ Folsom ở Sacramento, Mỹ khô cạn và nứt nẻ do hạn hán. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong ngày họp thứ nhất của Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra ở Paris (Pháp) ngày 30/11, các nước dễ bị tác động tiêu cực nhất của biến đổi khí hậu kêu gọi thế giới phải hành động kiên quyết hơn nữa để tránh các thảm họa.

Tại cuộc họp Nhóm các nước dễ bị tổn thương vì khí hậu do Tổng thống Philippines chủ trì trong khuôn khổ COP21, nhóm bao gồm các quốc đảo thuộc vùng đất thấp ở Thái Bình Dương và khu vực khô hạn ở châu Phi này cho rằng tăng 2 độ C, như các nước phát triển đề nghị hiện nay, là mức không an toàn cho mình.

Bộ trưởng Môi trường Bangladesh Anwar Hossain Manju tuyên bố sẽ "không làm vật hy sinh" cho cộng đồng quốc tế tại Paris.

Nhóm kêu gọi nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ ở 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp. Tuy nhiên, một số nước đang phát triển khác, điển hình là Ấn Độ, cho rằng chưa thể từ bỏ ngay nhiên liệu rẻ như than trong công cuộc xóa nghèo.

Hơn 100 quốc gia khác cũng ủng hộ chỉ đặt mức tăng 1,5 độ C như một mục tiêu tương lai.

Tuần trước, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết mốc tăng nhiệt độ 1 độ C nhiều khả năng bị vượt qua trong năm 2015.

Nhóm đã thông qua tuyên bố chung kêu gọi Liên hợp quốc phê chuẩn mục tiêu đến năm 2050 năng lượng tái tạo sẽ được sử dụng trên toàn cầu, một mục tiêu tham vọng nhất do một nhóm nước đưa ra.

Các biện pháp dài hạn nhằm chuyển từ nền kinh tế sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nền kinh tế thải lượng carbon thấp sẽ là một trong những nội dung thảo luận trọng tâm tại cuộc họp.

Các quốc gia vùng đất thấp và dân số đông, trong đó có những nước như Việt Nam và Bangladesh, thường dễ bị tổn thương do vấn đề nước biển dâng, trong khi nhiều nước ở tiểu vùng Sahara ở châu Phi lại thường xuyên phải đối phó với nạn hạn hán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.