COVID-19 bùng mạnh, Trung Quốc tăng phong tỏa trở lại tại nhiều nơi

Hàng loạt địa phương ở Trung Quốc đang phải tái siết chặt các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh quốc gia này liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục những ngày gần đây.

Hàng loạt địa phương ở Trung Quốc đang phải tái siết chặt các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh quốc gia này liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục những ngày gần đây.

Chỉ riêng ngày 26/11 vừa qua, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết nước này đã ghi nhận 39.791 ca mắc mới COVID-19, trong đó 3.709 ca có triệu chứng và 36.082 không triệu chứng, đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp kể từ khi dịch bùng phát Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng có.

[Trung Quốc tăng tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người cao tuổi]

Hiện Trung Quốc đại lục có rất nhiều ổ dịch lớn và lây lan mạnh, trong đó phần lớn ở thành phố Quảng Châu - miền Nam Trung Quốc, và thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam. Tại thủ đô Bắc Kinh, các trung tâm thương mại và công viên phải đóng cửa trong khi giới chức hối thúc người dân hạn chế tối đa việc ra ngoài.

Tại Thượng Hải từ ngày 24/11, những người đến thành phố chưa đủ 5 ngày sẽ không được vào những nơi công cộng như nhà hàng, trung tâm mua sắm, phòng tập hay quán cà phê Internet... Thâm Quyến cũng yêu cầu người dân phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính trong 48 giờ mới được đi phương tiện công cộng và vào các không gian công cộng khép kín từ ngày 24/11./.

(Vietnam+)