Cứ 10 phụ nữ thì có ít nhất 7 người từng bị bạo lực

Liên hợp quốc thông qua văn kiện cuối cùng về phối hợp toàn cầu nhằm ngăn ngừa, tiến tới thủ tiêu mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ.

Ngày 16/3, khóa họp lần thứ 57 của Ủy ban phụ nữ thuộc Liên hợp quốc đãthông qua văn kiện cuối cùng về việc phối hợp hành động trên phạm vi toàn cầunhằm ngăn ngừa, tiến tới thủ tiêu mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và các bégái.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùngngày đã ra tuyên bố nhân sự kiện này, đánh giá cao sự ra đời của văn kiện trên,kêu gọi chính phủ của tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc cùng hành động và làmhết sức mình để biến nội dung của văn kiện lịch sử này thành những hành động cụthể trong cố gắng chung của cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái.

Theo ông Ban Ki-moon, bạo hành phụ nữ là sự vi phạm thô bạo quyền con người, làloại tội phạm về đạo đức, làm nhức nhối toàn cầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tớisức khỏe của phụ nữ và trẻ em.

Ông Ban Ki-moon hy vọng những gì các đại biểu tham dự hộinghị trên đã thảo luận và thông qua sẽ được các chính phủ, các tổ chức phụ nữcùng các đối tác hiện thực hóa trong cuộc sống để kịp thời ngăn chặn, tiến tớithủ tiêu mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đặc biệt đánhgiá cao việc văn kiện trên đã vạch ra những biện pháp cụ thể và quyết liệt nhằmgiúp phụ nữ thực hiện các quyền về học hành và phát triển, bình đẳng giới, trongđó có quyền tham gia đầy đủ vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, chính trị và xãhội tại tất cả những nơi họ đang sinh sống.

Theo số liệu thống kê của cơ chế “Phụ nữ-Liên hợp quốc,” tính trung bình, cứ 10 phụ nữ vàbé gái trên thế giới, có đến 7 người từng bị ít nhất 1 lần trong đời phải đốimặt với những hành động bạo lực, và hiện có tới 603 triệu phụ nữ và bé gái đangsống ở những nơi mà mọi hành động bạo lực đối với họ không bị xã hội coi là tộiphạm, điều đó lý giải một thực tế là cho đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 125quốc gia và vùng lãnh thổ có những điều luật ngăn cấm bạo lực gia đình.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc hy vọng, với việc văn bản lịch sử trên được thông qua, một cơhội mới đã mở ra để cải thiện đời sống tinh thần và vật chất của phụ nữ và cácbé gái trên toàn cầu, để tất cả phụ nữ ở khắp nới trên Trái Đất này được sốngbình đẳng thực sự với nam giới, được đứng lên làm chủ cuộc sống của mình trongnền văn minh chung của nhân loại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục