Cuba cần 250 triệu USD để vận hành và bảo trì lưới điện

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba Vicente de la O Levy cho biết Cuba đã ghi nhận hiện tượng sụt giảm năng lượng điện “đến mức chưa từng thấy” trong năm nay.
Cuba cần 250 triệu USD để vận hành và bảo trì lưới điện ảnh 1(Nguồn: juventudrebelde)

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba Vicente de la O Levy ngày 12/12 ước tính Cuba cần 250 triệu USD để vận hành và bảo trì hệ thống phát điện của đất nước, gồm 8 nhà máy nhiệt điện lớn và 7 cơ sở phát điện nổi thuê của Thổ Nhĩ Kỳ, cùng một số công trình phong điện và quang điện.

Bộ trưởng Vicente de la O Levy cho biết Cuba đã ghi nhận hiện tượng sụt giảm năng lượng điện “đến mức chưa từng thấy” trong năm nay.

Ông Vicente de la O Levy dẫn các số liệu cho hay trong nửa đầu tháng 10 vừa qua, lượng điện cung cấp chỉ đạt 37,9% tổng công suất lắp đặt.

Trung bình mỗi người ở quốc gia 11,2 triệu dân này chịu cảnh mất điện 10 giờ 23 phút mỗi ngày. Con số này giảm xuống còn 6 giờ 37 phút trong tháng 11 và 2 giờ 23 phút trong tháng này.

[Cuba nhận nhà máy điện nổi thứ 7, giải quyết khủng hoảng năng lượng]

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba chỉ rõ cơn bão Ian đổ bộ ngày 27/9 đã gây mất điện trên diện rộng và đánh dấu đỉnh điểm của hàng loạt khó khăn trong hệ thống năng lượng Cuba.

Trước đó, nhiều sự cố đã xảy ra tại các nhà máy nhiệt điện quan trọng của đất nước và một trận hỏa hoạn kinh hoàng hồi tháng 8/2021 đã phá hủy 4 bồn chứa nhiên liệu khổng lồ tại kho dự trữ chiến lược quốc gia.

Việc Mỹ tăng cường các biện pháp bao vây cấm vận đã buộc Chính phủ Cuba phải “mua nhiên liệu ngoài các phương án truyền thống.”

Cuba đã giải ngân 1,7 tỷ USD trong năm 2022, gấp 9 lần mức 195,9 triệu USD năm 2018, để mua nhiên liệu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục