Cuba khẳng định không tái gia nhập Tổ chức các nước châu Mỹ

Nguyên nhân Cuba không tái gia nhập OAS do nước này vẫn nhìn nhận tổ chức này như “một Bộ Thuộc địa hành động theo chỉ đạo của Mỹ”.
Cuba khẳng định không tái gia nhập Tổ chức các nước châu Mỹ ảnh 1Chủ tịch Cuba Raul Castro tại Hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/4, hãng tin nhà nước PL của Cuba đã dẫn lời thành viên phái đoàn Cuba tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần 7, sẽ diễn ra trong hai ngày 10-11/4 tới tại Panama, cho biết đảo quốc Caribe này sẽ không tái gia nhập Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS).

Quan chức Cuba trên cũng khẳng định sự tham dự của Chủ tịch Raúl Castro vào cuộc hội nghị châu lục lần này thuần túy theo lời mời của nước chủ nhà Panama và La Habana sẽ khẳng định “sự cắt đứt hoàn toàn” với OAS, đồng thời không liên quan tới văn kiện chính thức “Nguyên thủ hành động” mà tổ chức trên soạn thảo cho hội nghị thượng đỉnh lần này.

PL cũng trích lời Chủ tịch Raúl Castro cho biết nguyên nhân La Habana không tái gia nhập OAS do vẫn nhìn nhận tổ chức này như “một Bộ Thuộc địa hành động theo chỉ đạo của Mỹ”.

Cuba bị khai trừ ra khỏi OAS, tổ chức có trụ sở chính tại Washington, theo đề xuất của Mỹ và sự đồng tình của các chính phủ Mỹ Latinh - khi đó vẫn đang chịu ảnh hưởng lớn từ Mỹ, ngoại trừ Mexico. Cuba cũng không được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ, diễn đàn do OAS khởi xướng từ năm 1994 với định kỳ 3 năm/lần.

Tuy nhiên, với việc các chính phủ cánh tả lên cầm quyền tại nhiều nước Mỹ Latinh và gây sức ép với OAS, Hội nghị thượng đỉnh năm 2009 đã ra nghị quyết hủy bỏ quyết định khai trừ Cuba năm 1962. Tuy nhiên, La Habana vẫn cương quyết giữ lập trường không tái gia nhập thể chế châu lục này.

Cuba cũng sẽ tham dự cả 4 diễn đàn bên lề của Hội nghị thượng đỉnh về xã hội, thanh niên, doanh nghiệp và giữa các hiệu trưởng các trường đại học. Tuy nhiên PL cũng chỉ trích việc OAS cho phép nhiều thành phần chống đối chính phủ Cuba tham dự các cuộc họp trên.

OAS hiện tại có 35 thành viên chính thức, và hiện đã có 27 nguyên thủ tại châu Mỹ khẳng định sẽ tham dự hội nghị sắp tới tại Panama./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.