Cựu Thủ tướng Cộng hòa Séc tranh cử tổng thống

Ông Milos Zeman sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp lần đầu tiên trong lịch sử CH Séc, dự định diễn ra vào tháng 1/2013.
Chiều ngày 16/8, cựu Thủ tướng Cộng hòa Séc đồng thời là Chủ tịch danh dự ĐảngDân chủ-Xã hội (SPOZ), ông Milos Zeman đã quyết định ra tranh cử trong cuộc bầucử tổng thống trực tiếp lần đầu tiên trong lịch sử nước này, dự định tiến hànhvào tháng 1/2013.

Thông báo về quyết định trên, cựu Thủ tướng Zeman cho biết cùng ngày, ông đãkhai trương Văn phòng ứng cử viên tại Prague và mở trang web www.zemannahrad.czvới mục đích vận động tranh cử.

Cựu Thủ tướng Zeman khẳng định ông muốn trở lại chính trường nhằm góp phần chấnchỉnh và ổn định tình hình trong nước.

Ông Zeman tuyên bố, Tổng thống đương nhiệm Vaslaw Klaus ủng hộ ông ra tranh cửtổng thống mới mặc dù hai người từng là đối thủ chính trị trước đây.

Ông Zeman sinh năm 1944, từng giữ các cương vị Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Sécnhững năm 1996-1998 và Thủ tướng thời kỳ 1998-2002.

Sau thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2003 với ông Klaus, ông Zeman đãquyết định rời bỏ chính trường.

Dư luận Cộng hòa Séc đánh giá hai ứng cử viên có nhiều triển vọng đắc cử nhấttrong cuộc bầu cử tổng thống vào đầu năm tới gồm ông Zeman và cựu Thủ tướng JanFisher.

Ông Klaus đã làm Tổng thống Cộng hòa Séc hai nhiệm kỳ liên tiếp nên theo Hiếnpháp nước này, ông không được quyền ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.