Cựu Tổng thống Peru Pedro Castillo bị tạm giam để điều tra

Cựu Tổng thống Pedro Castillo bị chuyển tới giam giữ tại trụ sở Cục Tác chiến đặc biệt của cảnh sát sau khi chính trị gia này có ý định giải tán Quốc hội một cách vi hiến.
Cựu Tổng thống Peru Pedro Castillo bị tạm giam để điều tra ảnh 1Cựu Tổng thống Peru Pedro Castillo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thẩm phán Tòa án Tối cao Peru Juan Carlos Checkley ngày 8/12 đã ký lệnh tạm giam 7 ngày đối với cựu Tổng thống Pedro Castillo để điều tra sau khi chính trị gia này có ý định giải tán Quốc hội một cách vi hiến.

Lệnh tạm giam trên được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan công tố để có thể mở rộng điều tra và xác định xem có những ai đã tham gia cùng với ông Castillo trong việc ra quyết định giải tán Quốc hội, thành lập một “chính phủ ngoại lệ trong trường hợp khẩn cấp” và kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp mới.

Hiện ông Castillo đã bị chuyển tới giam giữ tại trụ sở Cục Tác chiến đặc biệt của cảnh sát.

Ngày 1/12 vừa qua, Quốc hội Peru đã thông qua việc khởi động tiến trình luận tội ông Castillo.

Quốc hội nước này lẽ ra đã tiến hành cuộc bỏ phiếu luận tội chống lại ông Castillo với tội danh tham nhũng ngày 7/12. Tuy nhiên, ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu luận tội lần thứ ba này, ông Castillo đã bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc hội Peru, thành lập chính phủ khẩn cấp và kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử lập pháp mới.

[Tổng thống Peru Pedro Castillo chính thức bị phế truất]

Sau khi ra tuyên bố bị coi là vi hiến trên, ông Castillo đã bị Quốc hội bỏ phiếu phế truất và cảnh sát đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp khi nhà lãnh đạo cánh tả này dự định chạy tới Đại sứ quán Mexico ở Lima để xin tị nạn. Đây được coi là cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong hơn 20 năm qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Sau khi ông Castillo bị phế truất, Phó Tổng thống Dina Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru tại trụ sở Quốc hội. Bà Boluarte là nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử của quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ sáng 8/12, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết ngay trước thời điểm bị lực lượng an ninh áp giải, cựu Tổng thống Peru Castillo đã gọi điện đến văn phòng của ông tại thủ đô Mexico City, đề nghị Đại sứ quán Mexico tại Lima mở cổng để ông có thể vào xin quy chế tị nạn chính trị.

Tuy nhiên, lực lượng an ninh Peru sau đó đã thiết lập vòng vây ngăn không cho cựu Tổng thống Peru tiếp cận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục