Đã dập tắt đám cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Đến 16 giờ ngày 3/2, đám cháy thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên thuộc huyện Sa Pa  đã cơ bản được không chế.
Đã dập tắt đám cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên ảnh 1Một đám cháy tại Vườn quốc gia Hoàng Liên năm 2012. (Ảnh: Lục Văn Toán/TTXVN)

Sau hơn 24 giờ vật lộn với "giặc lửa," đến 16 giờ ngày 3/2, đám cháy thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên thuộc huyện Sa Pa (Lào Cai) tại khu vực xã Bản Hồ đã cơ bản được không chế và dập tắt.

Với tinh thần chủ động và quyết tâm cao, huyện Sa Pa đã huy động trên 300 dân quân của 11 khu vực xung quanh Vườn quốc gia cùng trên 200 cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia chữa cháy.

Mặc dù trong ngày nghỉ Tết, nhưng đồng bào Sa Pa đã động viên chồng con mình tham gia chữa cháy với quân số rất đông.

Các địa phương đã quyên góp ủng hộ khẩn cấp hàng trăm bánh chưng, hàng ngàn suất cơm hộp cùng nước uống đóng chai để tiếp tế cho lực lượng chữa cháy rừng.

Rút kinh nghiệm những lần cháy trước, Ban chỉ huy điều hành thống nhất mọi thông tin. Sở Thông tin truyền thông, Công ty Viettel, viễn thông Lào Cai đã vào cuộc đảm bảo thông tin vô tuyến thông suốt.

Ông Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ huy lực lượng chữa cháy, kịp thời động viên các cán bộ chiến sỹ, nêu quyết tâm cố gắng dập tắt hoàn toàn đám cháy trong ngày 3/2, đồng thời nhắc nhở không để phát sinh đám cháy mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã giao cho cơ quan Công an cùng các lực lượng khác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như tin đã đưa, một đám cháy đã bùng phát trên địa phận Vườn quốc gia Hoàng Liên vào chiều 2/2, tại khu vực xã Bản Hồ, cách thị trấn Sa Pa khoảng hơn 30km, ở độ cao khoảng 1.500m./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.