Đại dịch COVID-19 cản trở nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu

Các nỗ lực giúp các nước châu Phi thích ứng với những rủi ro khí hậu hay tái thiết sau thiên tai vốn đã tiến triển chậm, nay lại bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Đại dịch COVID-19 cản trở nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Global Citizen)

Các nỗ lực giúp các nước châu Phi thích ứng với những rủi ro khí hậu hay tái thiết sau thiên tai vốn đã tiến triển chậm, nay lại bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là cảnh báo của các nhà lãnh đạo châu Phi đưa ra trong cuộc họp trực tuyến do Trung tâm Thích ứng Toàn cầu (GCA) và Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AfDB) tổ chức ngày 6/4.

Các nhà lãnh đạo cũng đề nghị đẩy nhanh các nỗ lực bởi biến đổi khí hậu không thể chờ để đối phó với COVID-19

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch AfDB Akinwumi Adesina cho biết hiện chỉ 3% nguồn tài trợ chống biến đổi khí hậu của quốc tế đến được với "Lục địa Đen."

Đầu năm nay, AfDB đặt mục tiêu gây quỹ 25 tỷ USD đến năm 2025 để thúc đẩy hành động khí hậu ở châu Phi, trong đó ít nhất 50% quỹ dành để hỗ trợ các dự án nâng cao khả năng thích ứng và chống chịu trước hạn hán, bão, lũ và nước biển dâng ngày một nghiêm trọng.

[Châu Phi và cơ hội đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu]

Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động đến các nền kinh tế và các quỹ dành cho phát triển trên khắp thế giới, việc gây quỹ của AfDB càng trở nên khó khăn hơn. 

Trong khi đó, Tổng thống Gabon, ông Ali Bongo, cảnh báo nếu châu Phi không thể làm dịu tác động của biến đổi khí hậu, 25 tỷ USD sẽ là số tiền mà "Lục địa Đen" cần mỗi năm. Theo ông Bongo, bão, lũ và hạn hán đang ngày một khắc nghiệt hơn và diễn ra thường xuyên hơn, khiến mùa màng thất bát, kéo theo người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Tổng thống Niger Mohamed Bazoum thì cho rằng COVID-19 đã kéo nền kinh tế đi xuống, khiến tỷ lệ thất nghiệp ngày một gia tăng, đẩy những thanh niên trẻ không có việc làm vào các nhóm tội phạm có tổ chức và khủng bố.

Về phần mình, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cho rằng đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm các tác động của biến đổi khí hậu đối với các nền kinh tế châu lục. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra các hành động chống biến đổi khí hậu để giúp phát triển bền vững và các kế hoạch phục hồi xanh hậu COVID-19.

Tổng thống Kenya cho biết đại dịch COVID-19 đã đẩy hơn 40 triệu người châu Phi vào cảnh nghèo cùng cực và tất cả các nước châu Phi sẽ cần tiếp cận tốt hơn với các nguồn tài chính để phục hồi nền kinh tế và duy trì việc phục hồi với việc phát thải thấp CO2, ổn định và bao trùm.

Hiện Kenya đã triển khai các nguồn lực đáng kể trong nước để đẩy mạnh nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhân dịp này, ông cũng kêu gọi sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân và hỗ trợ nhiều hơn từ các đối tác phát triển để giúp châu Phi đạt được chương trình nghị sự thích ứng với biến đổi khí hậu./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.