Đại diện hơn 200 quốc gia tìm giải pháp chống biến đổi khí hậu

COP26 được kỳ vọng là cơ hội sau cùng để các nhà lãnh đạo trên thế giới đưa ra kế hoạch hành động cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại kể từ khi ký Hiệp định Paris năm 2015.
Đại diện hơn 200 quốc gia tìm giải pháp chống biến đổi khí hậu ảnh 1Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 1/11 (giờ Việt Nam), cuộc gặp thượng đỉnh của Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26) đã khai mạc tại thành phố Glasgow (Vương quốc Anh) với sự tham gia của đại diện hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Thủ tướng nước chủ nhà Boris Johnson đã có phát biểu chào mừng hàng trăm nhà lãnh đạo thế giới cùng các đoàn đại biểu có mặt tại hội nghị quan trọng này.

[Cam kết và đề xuất của Nga và Trung Quốc tại Hội nghị G20]

COP26 được kỳ vọng là cơ hội sau cùng để các nhà lãnh đạo trên thế giới đưa ra kế hoạch hành động cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại kể từ khi ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, tìm cách thúc đẩy các nỗ lực nhằm không chế mức tăng nhiệt toàn cầu ở hơn 1,5 độ C trong thế kỷ này so với thời kỳ tiền công nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục