Đại học Hoa Sen liên kết đào tạo nhân lực cho đô thị thông minh

Tính tới thời điểm này TMA đã đào tạo thành công 300 kỹ sư công nghệ thông tin thành thạo về các công nghệ mới.
Đại học Hoa Sen liên kết đào tạo nhân lực cho đô thị thông minh ảnh 1Các chuyên gia tham gia phiên thảo luận bàn tròn xung quanh chủ đề Ứng dụng và Đào tạo AI. (Ảnh: CTV)

Ngày 25/7, Trường Đại học Hoa Sen, Thành viên Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) tổ chức tọa đàm “Nhu cầu đào tạo nhân lực phục vụ xây dựng và vận dụng đô thị sáng tạo”.

Ngay từ năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định việc triển khai và vận hành mô hình đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ chiến lược để thành phố trở thành đơn vị đầu tàu trong công tác ứng dụng công nghệ cao. Trong bối cảnh này, trường Đại học Hoa Sen từng bước phối hợp cùng các doanh nghiệp triển khai việc ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, để thúc đẩy mục tiêu đào tạo nhân lực phục vụ xây dựng và vận dụng đô thị sáng tạo, các chuyên gia đầu ngành đến từ Công ty cổ phần Tin học Lạc Việt, TMA Innovation Center và Seedcom, cùng đại diện đến từ hơn 100 doanh nghiệp tham gia tọa đàm lần này, đã chia sẻ về kinh nghiệm phối hợp chặt sẻ từ phía doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như các trường đại học trong việc đáp ứng thị trường lao động. Đơn cử, các chuyên gia đã giới thiệu những ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ERP; mô hình đào tạo Applied AI tại TMA Innovation Center; phương pháp đào tạo nhân lực đáp ứng công nghiệp 4.0…

Liên quan đến làn sóng AI, ông Trần Phúc Hồng, Giám đốc TMA Innovation Center, chia sẻ TMA từng gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng các kỹ sư công nghệ thông tin chuyên về AI bởi thực trạng khan hiếm đơn vị đào tạo về AI hoặc đại đa số các bạn trẻ chỉ ở bước tự học chứ không chuyên sâu. Để khắc phục, TMA đã đưa ra giải pháp tự đào tạo bằng cách hợp tác với các trường đại học lớn trong các dự án R&D như Đại học Oslo, Đại học Adelaide hoặc mời các chuyên gia quốc tế đến TMA tham gia đào tạo. Hướng đi này từng bước gặt hái được nhiều thành công và tính tới thời điểm này TMA đã đào tạo thành công 300 kỹ sư công nghệ thông tin thành thạo về các công nghệ mới.

[Lần đầu tiên AI đánh bại các tay chơi poker chuyên nghiệp]

Theo Tiến sỹ Tô Hoài Việt, Trưởng bộ môn Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học Hoa Sen, định hướng phát triển đô thị sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với các trường đào tạo về khoa học - kỹ thuật - công nghệ, nhất là các ngành liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Các trường Đại học phải có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nội dung và hình thức đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và không bị tụt hậu lại phía sau trong quá trình đào tạo nhân lực. Đồng thời, thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp và trường Đại học để cùng chia sẻ, thảo luận và tìm ra những hướng đi thích hợp trong việc ứng dụng AI để triển khai và vận hành mô hình đô thị thông minh.

Cùng ngày, tại Trường Đại học Hoa Sen, cũng diễn ra chương trình “Giáo dục Tình dục an toàn cho giới trẻ”. Đây là chương trình do Durex Việt Nam khởi động, nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng sự hiểu biết đúng đắn về an toàn tình dục trong cộng đồng giới trẻ Việt Nam. Đồng thời, có sự hợp tác của trung tâm ICS - tổ chức phi chính phủ về quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT+ ở Việt Nam, các chuyên gia y tế và những người trẻ có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng. Đặc biệt, để tiếp cận với giới trẻ, chiến dịch Giáo dục Tình dục an toàn của Durex sẽ được triển khai trên cả nền tảng trực tuyến bao gồm website, kênh YouTube, fanpage của Durex Việt Nam, bên cạnh chuỗi hội thảo tại 12 trường đại học và trung học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu tiếp cận được 10 triệu bạn trẻ trên tất cả các kênh.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục