Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 chính thức khai mạc tại Jakarta

Với chủ đề “Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng,” AIPA-44 đề cao khả năng thích ứng của các nghị viện ASEAN trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động.
Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 chính thức khai mạc tại Jakarta ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA 2023 Puan Maharani cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 7/8, Đại Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 44 (AIPA-44) đã chính thức khai mạc tại Jakarta (Indonesia) với sự tham dự của 568 đại biểu, trong đó có Chủ tịch Quốc hội của chín nước thành viên ASEAN, đại diện 17 nước quan sát viên và khách mời, cùng chín tổ chức quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Đại diện Nhân dân Indonesia (DPR, tức Hạ viện), bà Puan Maharani, khẳng định AIPA-44 là cơ hội để nghị viện các nước Đông Nam Á có thể tăng cường cam kết ứng phó với các thách thức, vấn đề toàn cầu và khu vực.

Chủ tịch luân phiên AIPA năm 2023 cho biết AIPA sẽ hướng tới nguyện vọng của người dân về cuộc sống an toàn, hòa bình, thịnh vượng, lành mạnh, văn minh và thân thiện; đồng thời tìm ra điểm chung cho các cam kết bất chấp khác biệt giữa các quốc gia thành viên.

Nhấn mạnh rằng ổn định là điều kiện tiên quyết để phát triển và tăng trưởng kinh tế ở Đông Nam Á, góp phần ổn định và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, bà Puan cam kết AIPA tiếp tục thúc đẩy các cam kết cần thiết nhằm duy trì và đảm bảo một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

[Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chủ đề của Đại Hội đồng AIPA-44]

Với chủ đề “Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng,” AIPA-44 đề cao khả năng thích ứng của các nghị viện ASEAN trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động, nhấn mạnh đối thoại và tham vấn, tăng cường phối hợp giữa kênh lập pháp và hành pháp, góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Diễn ra đến hết ngày 11/8, AIPA-44 sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có nhu cầu giảm căng thẳng địa chính trị do cạnh tranh giữa các cường quốc ở Đông Nam Á; tình hình Myanmar; nỗ lực xây dựng nền kinh tế xanh, năng lượng tái tạo ở Đông Nam Á nhằm hỗ trợ xử lý khủng hoảng khí hậu; thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ hơn của giới thanh niên vào các diễn đàn chính trị, trong đó có nghị viện.

AIPA-44 cũng là diễn đàn để các nghị sỹ ASEAN chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm nhằm xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực. Hội nghị được kỳ vọng sẽ thông qua thông cáo chung, thể hiện cam kết mạnh mẽ của nghị viện trở thành một phần của giải pháp nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng trước mắt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục