Đại hội XIV của Đảng: Tin tưởng vào bước phát triển mới của đất nước

Các chuyên gia, nhà khoa học bày tỏ tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược của Đảng, cho rằng Đại hội XIV tiếp tục khẳng định sự kiên định con đường đã lựa chọn.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, xác lập dấu mốc quan trọng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu bứt phá mạnh mẽ hơn. Những quyết sách được thông qua tại Đại hội đã khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đánh giá về kết quả Đại hội, các chuyên gia, nhà khoa học bày tỏ tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược của Đảng, cho rằng Đại hội XIV tiếp tục khẳng định sự kiên định con đường đã lựa chọn, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đổi mới, bám sát thực tiễn phát triển của đất nước.

Chuyển dịch tư duy quản trị và tháo gỡ điểm nghẽn thể chế

Đánh giá về kết quả Đại hội, Luật sư Nguyễn Xuân Sang (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, điểm nhấn đột phá nhất được thể hiện tại các văn kiện Đại hội chính là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy quản trị quốc gia từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển." Điều này có nghĩa các chương trình, kế hoạch hành động của Đảng và Nhà nước hiện nay không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát hành chính mà phải ưu tiên tạo dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển. Điều này được cụ thể hóa rất chi tiết tại Phụ lục 03 của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, trong đó danh mục các nhiệm vụ, đề án, dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn 2045 đã được vạch rõ.

Đặc biệt, tại tiểu mục 8, mục I của Phụ lục này đã nêu cụ thể nhiệm vụ: "Xây dựng các giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, kiến tạo phát triển của Nhà nước" do Đảng ủy Chính phủ chủ trì giai đoạn 2026-2030. Theo Luật sư Nguyễn Xuân Sang, việc giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị cho thấy quyết tâm cao của Đảng trong việc đổi mới phương thức vận hành bộ máy. Bên cạnh đó, từ tiểu mục 9 đến 28 của Phụ lục 3 cũng đề cập đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và xây dựng các luật mới là minh chứng cho tinh thần quyết liệt nhằm tạo ra hành lang pháp lý toàn diện cho mọi lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục, y tế đến quốc phòng, an ninh.

Đối với các đầu tàu kinh tế như Thủ đô Hà Nội, Luật sư Nguyễn Xuân Sang kỳ vọng quyết sách mới tại Đại hội sẽ tháo gỡ được những nút thắt về quá tải hạ tầng, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường thông qua việc tạo cơ chế đặc thù cho lĩnh vực đất đai, môi trường, chính sách đầu tư...

Bàn về thông điệp từ công tác nhân sự của Đại hội, Luật sư Nguyễn Xuân Sang khẳng định, việc kiện toàn đội ngũ nhân sự lãnh đạo cấp cao trên tinh thần đổi mới gắn với kế thừa đã gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm chính trị trong việc xây dựng một bộ máy lãnh đạo đủ tầm, đủ tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; trong đó, mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân đã được xác định rõ nét. Trong hành trình đó, giới luật sư không chỉ là những người thực thi mà còn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng đến với mọi tầng lớp xã hội.

Kỳ vọng vào bước phát triển mới, Luật sư Nguyễn Xuân Sang chia sẻ đầy tâm huyết: "Đại hội Đảng XIV đã thể hiện sự tin tưởng, quyết tâm của các đại biểu trong việc bầu chọn, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao để hiện thực hóa chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với tiêu chí thượng tôn pháp luật, Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Luật sư là những người được đào tạo và am hiểu về pháp luật, nên rất cần phải hiểu và quán triệt đường lối chủ trương này. Chúng tôi có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi cam kết thực hiện sứ mệnh bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người gắn liền với định hướng và các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình mà Đảng đã đề ra."

Khát vọng xanh và quyết sách đưa bảo vệ môi trường thành quốc sách

Đánh giá về kết quả Đại hội XIV, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam bày tỏ phấn khởi và tin tưởng sâu sắc vào sự chuyển mình của đất nước trong nhiệm kỳ tới. Ấn tượng ngay từ công tác chuẩn bị Đại hội theo hướng chặt chẽ và khoa học, ông cho rằng, việc Đảng huy động trí tuệ của đông đảo tầng lớp nhân dân, các hội nghề nghiệp vào quá trình xây dựng văn kiện đã tạo đồng thuận cao ngay từ khi dự thảo văn kiện mới được công bố. Nhờ đó, Đại hội không chỉ thành công về nội dung mà còn ghi dấu ấn về phương thức làm việc đổi mới, rút ngắn thời gian làm việc so với dự kiến nhưng vẫn thực hiện đầy đủ, hiệu quả tất cả các chương trình, kế hoạch đề ra. Thành công này không chỉ định hướng cho nhiệm kỳ 5 năm tới mà còn xác lập tầm nhìn xa hơn hướng tới các dấu mốc lịch sử 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, vạch ra con đường chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Phân tích sâu hơn về những điểm mới trong văn kiện trình Đại hội liên quan đến công tác bảo tồn thiên nhiên và ứng phó biến đổi khí hậu, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh khẳng định vấn đề này đã có một bước tiến dài về mặt tư duy lãnh đạo. Từ những chỉ thị đầu tiên năm 1998, đến Nghị quyết số 24 năm 2013 và nay tại Đại hội XIV. Trong báo cáo chính trị và nghị quyết được thông qua, 8 nội dung xuyên suốt nhằm triển khai các quyết sách chiến lược đã cho thấy một hệ thống quan điểm rất toàn diện.

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Sinh đặc biệt tâm đắc khi vấn đề môi trường được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế và xã hội, tạo thành chiếc "kiềng ba chân" vững chắc; khẳng định, văn hóa môi trường và đạo đức môi trường phải được xem là nền tảng của sự phát triển.

Riêng đối với nội dung thứ 8 về quản lý tài nguyên và môi trường, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Sinh đánh giá đây là quyết sách mang tính sống còn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với thiên tai. Đặc biệt, việc đưa yếu tố công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác cảnh báo sớm là hướng đi đột phá. Tuy nhiên, bên cạnh công nghệ hiện đại, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Sinh lưu ý cần hiện đại hóa những tri thức bản địa và kinh nghiệm dân gian của cha ông để tạo ra một hệ thống phòng tránh thiên tai bền vững, ổn định kinh tế-xã hội./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục