Đại sứ Syria kêu gọi phản đối chiến dịch tấn công của Mỹ

Đại sứ Syria tại Trung Quốc Imad Moustapha cho biết Damascus sẽ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có hành động chống lại "sự vi phạm trắng trợn" của Mỹ, Anh và Pháp.
Đại sứ Syria kêu gọi phản đối chiến dịch tấn công của Mỹ ảnh 1(Nguồn: AP)

Sputniknews đưa tin, ngày 14/4, Đại sứ Syria tại Trung Quốc Imad Moustapha cho biết Damascus sẽ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có hành động chống lại "sự vi phạm trắng trợn" của Mỹ, Anh và Pháp.

Ông Moustapha cũng đã cảm ơn Nga vì đã sát cánh cùng chính phủ Syria. Theo ông Moustapha, Nga đã giúp đỡ Syria tránh được một vụ tấn công quy mô lớn.

Đại sứ Moustapha khẳng định chiến dịch tấn công của phương Tây nhằm vào Syria chỉ làm tăng cường quan hệ đối tác giữa Damascus và Moskva.

[Syria đánh giá thiệt hại sau cuộc tấn công của Mỹ, Anh, Pháp]

Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hối thúc tất cả các nước thành viên tránh những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng tại Syria.

Ông Guterres cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí thành lập cơ chế về điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Theo ông Guterres, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Cùng ngày, nhiều nguồn tin cho biết ít nhất 3 dân thường đã bị thương trong cuộc tấn công của các nước phương Tây tại tỉnh Homs ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục