Đắk Lắk: Mưa lớn làm sạt trượt núi, nhiều nhà dân bị sập

Mưa lớn đã gây sạt trượt núi làm sụp đổ nhiều nhà dân, ngập lụt cục bộ ở một số nơi, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân.
Đắk Lắk: Mưa lớn làm sạt trượt núi, nhiều nhà dân bị sập ảnh 1(Ảnh minh họa: Anh Dũng/TTXVN)

Theo thông tin của Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk), hai ngày qua, nhiều nơi trên địa bàn huyện có mưa to và rất to.

Mưa lớn đã gây sạt trượt núi làm sụp đổ nhiều nhà dân, ngập lụt cục bộ ở một số nơi, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân.

Ông Lê Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bông, cho biết từ sáng 29/11 trên địa bàn huyện bắt đầu có mưa lớn và liên tục. Trước tình trạng có nguy cơ sạt lở đất, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng vận động di dời khẩn cấp nhiều hộ dân tại các Thôn 4 và Thôn 8 (xã Hòa Lễ), thôn 2 (xã Hòa Phong).

[Trung Bộ và Tây Nguyên mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất]

Hàng chục hộ dân được chính quyền di dời đến các hội trường thôn, trường học, trụ sở ủy ban nhân dân xã.

Đến tối, núi Chư Quanh sạt lở, đất đá đổ xuống làm 3 căn nhà ở xã Hòa Phong sập hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhiều ngôi nhà ở xã Hòa Lễ cũng bị đất đá vùi lấp một phần.

Do chính quyền và cơ quan chức năng đã chủ động vận động dân di dời đến nơi an toàn nên vụ sạt lở núi không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đang thực hiện các biện pháp ứng cứu người dân ở những vùng sạt lở, ngập lụt trên địa bàn huyện.

Chính quyền đã hỗ trợ cho 3 gia đình có nhà bị sập; cung cấp nước uống, mì tôm cho hàng chục hộ phải di dời.

Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học trong ngày 30/11 để bảo đảm an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.