Đắk Lắk: Nhiều đối tượng khai thác gỗ trái phép tấn công bảo vệ rừng

Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, đã hai lần bị các đối tượng đe dọa, tấn công cướp gỗ tang vật khi phát hiện, bắt giữ các đối tượng khai thác gỗ trái phép.
Đắk Lắk: Nhiều đối tượng khai thác gỗ trái phép tấn công bảo vệ rừng ảnh 1Số gỗ tang vật được phát hiện tại thôn Ea Rớt, xã Cư Pui. (Nguồn: baodaklak)

Trong vòng 10 ngày qua, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, đã hai lần bị các đối tượng đe dọa, tấn công cướp gỗ tang vật khi phát hiện, bắt giữ các đối tượng khai thác gỗ trái phép trên lâm phần quản lý.

Chiều 6/8, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar cho biết tại đơn vị vừa xảy ra một vụ tấn công lực lượng giữ rừng để cướp phương tiện và gỗ khai thác trái phép.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 5/8, lực lượng bảo vệ rừng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar khi đang làm nhiệm vụ ở chốt chặn tại tiểu khu 704 (khu vực giáp ranh với xã Cư Pui, huyện Krông Bông) phát hiện 2 đối tượng đi trên 2 xe máy chở phía sau nhiều tấm gỗ từ trong rừng đi ra.

[Lợi dụng đêm tối, lâm tặc phá rừng giáp ranh Đắk Lắk-Gia Lai]

Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe và đưa vào chốt để xử lý, các đối tượng đã rút dao ra chống đối. Sau đó, có thêm 5 đối tượng nữa đến, tiếp tục dùng dao đe dọa tấn công lực lượng giữ rừng rồi tẩu tán xe và gỗ.

Trước đó, vào sáng 26/7, cũng tại tiểu khu 704 (thuộc địa phận hành chính xã Cư Bông, huyện Ea Kar), lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Công ty trong quá trình tuần tra đã phát hiện tại đây có 16 cây gỗ thuộc nhóm V và VI bị đốn hạ. Nhiều thân cây đã bị lấy đi, số gỗ còn sót lại tại hiện trường khoảng 9,3m3.

Tại hiện trường có nhiều dấu vết xe độ chế để lại. Lần theo dấu vết xe đến địa phận thôn Ea Rớt (xã Cư Pui, huyện Krông Bông), lực lượng bảo vệ rừng phát hiện một xe độ chế chở 3 lóng gỗ nên yêu cầu dừng xe xử lý. Khoảng ít phút sau, có hơn 40 đối tượng kéo đến mang theo hung khí, đe dọa lực lượng chức năng và sau đó tẩu tán phương tiện cùng gỗ tang vật đi nơi khác.

Ông Tiến cho biết thêm tại tiểu khu 704 do đơn vị quản lý mấy năm trở lại đây tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật diễn ra rất phức tạp. Các vụ việc đã được báo cáo cấp trên và đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục