Dân Arập Xêút vận động giải cứu lạc đà Australia

Hàng nghìn con lạc đà hoang dã nguy cơ bị tiêu diệt ở Australia có thể sẽ được cứu vớt nhờ "lòng trắc ẩn" của người dân Arập Xêút.
Hàng nghìn con lạc đà hoang dã đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt trongmột chiến dịch quy mô lớn ở Australia có thể sẽ được cứu vớt nhờ "lòng trắc ẩn"của công chúng ở Arập Xêút, những người thậm chí còn mở một cuộc vận động trênInternet để bảo vệ loài động vật vốn không có nguồn gốc ở "Xứ sở chuột túi" này.

Lạc đà được đưa đến Australia từ Afghanistan vào cuối thế kỷ 19 và được sửdụng để vận chuyển hàng hóa qua vùng sa mạc hoang dã và chuyên chở vật liệu xâydựng các tuyến đường sắt. Sau khi được thả vào tự nhiên, số lượng lạc đà ởAustralia đã tăng lên chóng mặt, cứ 8 đến 9 năm lại tăng gấp đôi. Theo ước tính,hiện có khoảng 1 triệu con lạc đà, chủ yếu là loại một bướu, đang sống hoang dãtrên khắp lục địa Australia.

Những con lạc đà hoang dã này cạnh tranh với cừu và gia súc để tìm thứcăn, phá hoại hoa màu và thậm chí còn sục sạo vào cả những khu dân cư ở các vùnghoang vắng để tìm nước uống. Những đàn lạc đà hung hăng với số lượng lớn đãkhiến cho các phụ nữ gốc thổ dân ở Australia không dám ra đồng vì sợ bị tấn cônghay bị giẫm nát. Mới đây, một đàn lạc đà đói ăn gồm hàng trăm con đã tràn vàovùng Docker River ở miền Bắc Australia khiến cho người dân địa phương phải rútvào trong nhà để cố thủ.

Năm ngoái, Chính phủ Australia đã quyết định chi 19 triệu AUD (trên 17triệu USD) cho chương trình giảm 2/3 số lượng lạc đà hoang dã (khoảng 650.000con) trên cả nước để bảo vệ mùa màng và dân cư. Tại vùng Dockwer River, máy baylên thẳng sẽ dồn 6.000 con lạc đà hoang dã ra xa những khu vực dân cư để các độibắn tỉa trên không và dưới mặt đất tiêu diệt vào tuần tới.

Sau khi biết tin về chiến dịch tiêu diệt lạc đà hoang dã ở "Xứ sở chuộttúi", những người yêu thích lạc đà ở Arập Xêút đã vận động các nông dân giàu cóở nước này đưa lạc đà Australia đến vùng sa mạc của Arập Xêút.

Trái ngược với Australia, nơi lạc đà bị coi là kẻ phá hoại và gây ô nhiễmmôi trường vì mỗi cá thể thải ra khoảng 1 tấn CO2/năm, loài động vật thường sốngở vùng sa mạc này lại là một phần không thể thiếu và là biểu tượng của cáctruyền thống du cư ở Arập Xêút. Trong lịch sử Arập Xêút, lạc đà đã đóng vai tròlà nguồn cung cấp lương thực, phương tiện giao thông và phương tiện chiến tranh.Ngày nay, lạc đà vẫn được tôn trọng và được coi là loài động vật có giá trị đểlấy sữa và thịt. Ngoài ra, các cuộc đua lạc đà còn là những sự kiện thể thao hấpdẫn ở Arập Xêút, nơi thậm chí còn tổ chức cả các cuộc thi "hoa hậu lạc đà" mỗinăm.

Theo tờ "Al-Hayat", một quan chức Bộ Nông nghiệp Arập Xêút cho biết nướcnày đã thông qua ý tưởng cung cấp nơi sinh sống cho lạc đà Australia. Tuy nhiên,vấn đề cần giải quyết là làm thế nào để đưa được lạc đà tới bán đảo Arabia vàphải làm thế nào với những con lạc đà này khi chúng đến nơi.

Kế hoạch giải cứu lạc đà Australia cũng được những người nuôi lạc đà ởArập Xêút ủng hộ. Một người nuôi lạc đà nói với tờ "Arab News" rằng ông ta đangsở hữu hơn 80 con lạc đà và sẵn sàng tiếp nhận thêm rất nhiều con nữa từAustralia./.

Ngọc Quang/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục