Dàn sao nổi tiếng hội tụ ở Liên hoan phim quốc tế Busan 2017

Hàng chục ngôi sao, đạo diễn điện ảnh Hàn Quốc và nước ngoài sẽ xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 22, khai mạc vào ngày 12/10 tới tại thành phố cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc.
Dàn sao nổi tiếng hội tụ ở Liên hoan phim quốc tế Busan 2017 ảnh 1Tài tử Jang Dong Gun. (Nguồn: star2.com)

Hàng chục ngôi sao, đạo diễn điện ảnh Hàn Quốc và nước ngoài sẽ xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 22, khai mạc vào ngày 12/10 tới tại thành phố cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc.

Các nhà tổ chức Liên hoan phim Busan đã công bố danh sách các nhân vật danh tiếng trong nền điện ảnh Hàn Quốc và nước ngoài tham dự Liên hoan phim này, trong đó có các diễn viên Hàn Quốc Jang Dong Gun, Moon Geun Young, các đạo diễn Mỹ Oliver Stone, Darren Aronofsky, nhà làm phim Hong Kong (Trung Quốc) Ngô Vũ Sâm và nhà làm phim Nhật Bản Hirokazu Kore-eda.

Trong số diễn viên Hàn Quốc có tài tử Jang Dong Gun đang gây tiếng vang với vai chính trong phim V.I.P và Lee Je Hoon với phim "I Can Speak" đã khẳng định kế hoạch tới Liên hoan phim.

Hai ngôi sao này cũng sẽ tham dự sự kiện "Open Talk" do Hiệp hội Phóng viên Điện ảnh Hàn Quốc tổ chức tại sân khấu ngoài trời ở Haeundae BIFF Village vào ngày 13-14/10. Jang Dong Gun còn đảm nhận vai trò đồng dẫn chương trình lễ khai mạc Liên hoan phim cùng với nữ diễn viên Kim Ha Neul.


[Phim Việt Nam ''Cô Ba Sài Gòn'' ra mắt tại liên hoan phim Busan]

Moon So Ri, vừa tung ra bộ phim hài "The Running Actress" được dựng dựa theo chính cuộc đời mình. Đây là phim đầu tay của Moon So Ri ở vai trò đạo diễn. Cô cũng sẽ có mặt trong sự kiện "Open Talk" vào ngày 13/10 cùng với nữ diễn viên Nhật Bản Nakayama Miho (thủ vai chính trong phim "Love Letter" của Iwai Shunji).

Bên cạnh đó, các diễn viên chính trong các bộ phim Hàn Quốc sắp phát hành, như Kim Rae-won trong phim "RV: Resurrected Victims," Lee Byung Hun trong phim "The Fortress" và Song Seung Heon trong phim "Man of Will" sẽ gặp gỡ người hâm mộ tại một sân khấu được dựng ven biển.

Nhà làm phim Mỹ Oliver Stone, từng gây tiếng vang với phim về chiến tranh Việt Nam "Trung đội" (Platoon​-1986) và "Sinh ngày 4/7" (Born on the Fourth of July - 1989), được mời giữ vị trí Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục giải "Trào lưu mới."

Trong khi đó, đạo diễn Darren Aronovsky, tác giả phim "Thiên nga Đen" (Black Swan - 2010) và phim gay cấn bí ẩn "Mother!" cũng sẽ tới Busan. Đây là lần đầu tiên Aronovsky tới Liên hoan phim Busan.

Nhà làm phim Ngô Vũ Sâm, được xem là "cha đẻ" của dòng phim hành động Hong Kong, lần đầu tiên tới Liên hoan phim Busan với tác phẩm điện ảnh mới nhất của ông, phim đen hành động "Manhunt."

Ngô Vũ Sâm từng nổi danh quốc tế với phim "Bản sắc anh hùng" (A Better Tomorrow - 1986) và "Điệp huyết song hùng" (The Killer - 1989) và ông đã trở lại với dòng phim hành động xã hội đen này sau hơn 2 thập kỷ.

Nhiều đạo diễn châu Á nổi tiếng là khách mời thường xuyên của Liên hoan phim Busan cũng có mặt tại sự kiện điện ảnh lớn nhất châu lục năm nay, trong đó có các nhà làm phim Nhật Bản Hirokazu Kore-eda, Naomi Kawase và Kiyoshi Kurosawa.

Nhà làm phim Trung Quốc Giả Chương Kha trở lại Liên hoan phim với phim "Where Has Time Gone?" Phim là tác phẩm do 5 nhà làm phim đại diện cho Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đồng đạo diễn.

Nam diễn viên Trung Quốc nổi tiếng La Tấn, hiện có 15 triệu người theo dõi trên trang mạng xã hội Weibo, cũng sẽ tham dự buổi chiếu phim Ash của mình tại Liên hoan phim Quốc tế Busan năm nay.​

Hiện diện tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 22 còn có đạo diễn Thái Lan Nonzee Nimibutr, nam tài tử Pháp Jean-Pierre Leaud, người đã được trao giải Cành cọ Vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes hồi năm ngoái, và nhà làm phim Singapore Boo Junfeng. 

Sho Tsukikawa, đạo diễn của bộ phim Nhật Bản ăn khách ở mức hiện tượng "Let Me Eat Your Pancreas" và diễn viên chính Minami Hamabe cũng khẳng định sẽ có mặt tại Liên hoan phim Busan.

Liên hoan phim Quốc tế Busan năm nay được khai mạc với màn chiếu phim "Glass Garden" của nữ đạo diễn Shin Su Won./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục