Dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Luang Prabang

Sự kiện thường niên này là dịp để cộng đồng người Việt ở Bắc Lào bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ, những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của người dân hai nước.
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Luang Prabang ảnh 1Các đại biểu dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh vì nền độc lập tự do của người dân hai nước Việt Nam - Lào tại chùa Phật Tích ở thành phố Luang Prabang. (Ảnh: TTXVN/phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ Việt Nam (27/7/1947 - 27/7/2021), ngày 27/7, tại chùa Phật Tích ở thành phố Luang Prabang, Bắc Lào, Tổng Lãnh sự Việt Nam đã tổ chức lễ dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung của hai dân tộc vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân hai nước Việt Nam và Lào anh em.

Tham dự buổi lễ có Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán, Hội người Việt Nam tỉnh Luang Prabang, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam tại Luang Prabang.

[74 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ: Sáng mãi đạo lý Uống nước nhớ nguồn”]

Trong không khí thiêng liêng, trang trọng, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, cùng thắp nén hương tưởng nhớ các thế hệ đi trước đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. 

Theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, sự kiện thường niên này là dịp để cộng đồng người Việt ở Bắc Lào bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ, những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của người dân hai nước Lào-Việt Nam.

Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Luang Prabang, đặc biệt là thế hệ trẻ ôn lại và hiểu thêm về truyền thống đoàn kết chiến đấu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai dân tộc Lào-Việt Nam ngày nay để từ đó, tiếp tục gìn giữ, vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày càng gắn bó chặt chẽ, mãi trường tồn, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh hai nước Lào-Việt anh em.

Chùa Phật Tích Luang Prabang đang là nơi đặt bài vị của 6 chiến sĩ đặc công Việt Nam đã hy sinh tại Luang Prabang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Đây cũng là “căn nhà tâm linh chung” của Cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Luang Prabang; là nơi bà con Phật tử người Việt ở tỉnh này thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục