Giữa những ngày tháng Năm lịch sử, khi cả nước thành kính hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Thủ đô Hà Nội, nhiều đảng viên cao tuổi xúc động đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng sau cả cuộc đời kiên trung đi theo cách mạng.
Trong không khí trang nghiêm của lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026, mỗi tấm huy hiệu được trao không chỉ ghi nhận dấu mốc tuổi Đảng, mà còn là sự tri ân đối với cả một cuộc đời cống hiến, hy sinh cho độc lập dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đợt này, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 8.511 đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên; trong đó có 35 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 38 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Những con số ấy không chỉ phản ánh chiều dài lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Thủ đô, mà còn là biểu tượng sinh động của niềm tin son sắt với Đảng qua nhiều thế hệ.
Trong số những đảng viên lão thành được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tụ, đảng viên Chi bộ tổ dân phố 17, Đảng bộ phường Kim Liên.
Ở tuổi 99, giọng nói của ông vẫn rắn rỏi khi nhắc lại những năm tháng theo cách mạng từ sau Cách mạng tháng Tám. Với ông, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao nhất của cuộc đời. Và việc được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đúng dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh càng trở thành dấu mốc thiêng liêng, xúc động.
Ông Tụ chia sẻ, khi vào Đảng, chưa bao giờ nghĩ có ngày mình được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Nhưng suốt cuộc đời công tác, chiến đấu và học tập, ông luôn tâm niệm phải phấn đấu hết sức mình để xứng đáng là người đảng viên cộng sản. “Tôi không ngờ mình còn sống để được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng hôm nay,” ông Tụ xúc động nói.
Hơn nửa thế kỷ trong quân đội, Thiếu tướng Nguyễn Tụ đã đi qua những chiến dịch lớn của dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông tham gia chiến dịch Tây Bắc và Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ông tiếp tục có mặt trong Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Nhắc lại những năm tháng chiến tranh ác liệt, ông cho rằng chính sự giáo dục, rèn luyện của Đảng đã giúp những người lính giữ vững ý chí trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Và đến hôm nay, điều ông trăn trở nhất vẫn là trách nhiệm truyền lại cho thế hệ trẻ niềm tự hào, lòng biết ơn đối với những hy sinh của cha anh để giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Theo ông, trong bối cảnh mới, thế hệ trẻ càng phải không ngừng học tập, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và chuyển đổi số để xây dựng đất nước phát triển hùng cường, hiện thực hóa khát vọng phát triển mà Đảng đã đặt ra.
Không chỉ Thiếu tướng Nguyễn Tụ, nhiều đảng viên lão thành khác cũng bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi được nhận Huy hiệu Đảng đúng dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thiếu tướng Võ Sử, đảng viên lão thành ở phường Đống Đa vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho biết, điều khiến ông xúc động nhất không chỉ là phần thưởng cao quý của Đảng, mà còn là sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu của mỗi đảng viên trong suốt cuộc đời. “Tôi luôn tâm niệm rằng, dù ở cương vị nào, người đảng viên cũng phải phát huy trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân,” ông nói.
Suốt cuộc đời quân ngũ, đã đi qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí Bí thư chi bộ ở các đơn vị khác nhau. Nhưng dù tuổi cao, sức yếu, ông vẫn duy trì sinh hoạt đầy đủ tại chi bộ nơi cư trú và luôn tích cực đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở.
Theo ông, chi bộ cơ sở chính là nền tảng cốt lõi trong công tác lãnh đạo tại địa phương. Vì vậy, người đảng viên càng lớn tuổi càng phải nêu gương, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng để lớp trẻ noi theo. Không khí xúc động khi đón nhận Huy hiệu Đảng còn lan tỏa trong từng gia đình của các đảng viên lão thành.
Nguyễn Trung Anh - cháu nội của đảng viên 80 năm tuổi Đảng Nguyễn Thị Hồng Minh ở phường Ba Đình chia sẻ, từ nhỏ anh đã được bà dạy dỗ về tinh thần liêm chính, trung thực và lòng trung thành với Tổ quốc. Khi anh trở thành đảng viên, bà là người vui mừng nhất và luôn căn dặn phải giữ vững khí chất của người cộng sản trong thời kỳ đổi mới.
“Là cháu nội của bà, hôm nay tôi thực sự xúc động và tự hào khi chứng kiến bà nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là phần thưởng cao quý dành cho cá nhân bà mà còn là truyền thống quý báu để các thế hệ con cháu noi theo,” Trung Anh nói.
Nguyễn Trung Anh cho rằng thế hệ trẻ hôm nay cần tiếp nối truyền thống cách mạng của cha ông bằng trách nhiệm công dân, bằng tinh thần học tập, đổi mới sáng tạo và góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn trân trọng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh và đóng góp bền bỉ của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và Thủ đô. Đồng thời, cũng rất đỗi tự hào được kế thừa những thành quả, những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng mong muốn các đảng viên lão thành với uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm của mình tiếp tục truyền lửa truyền thống cách mạng, truyền niềm tin, ý chí và những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau.
Trong những ngày tháng Năm, hình ảnh các đảng viên lão thành nâng niu tấm Huy hiệu Đảng trên tay đã trở thành biểu tượng đẹp của niềm tin son sắt với Đảng. Ở họ có sự bình dị của những con người đã đi qua chiến tranh, đi qua gian khổ; có sự điềm tĩnh của lớp người từng chứng kiến biết bao thăng trầm của đất nước; và hơn hết là lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
Nhiều người trong số họ từng chiến đấu nơi chiến trường ác liệt, từng đối mặt giữa lằn ranh sinh tử. Có người dành cả tuổi trẻ nơi chiến khu, có người âm thầm cống hiến trong công tác nghiên cứu, giáo dục, y tế, xây dựng chính quyền.
Nhưng dù ở đâu, họ cũng chung một niềm tin: tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào con đường cách mạng của dân tộc. Và bây giờ, khi tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nhiều đảng viên lão thành vẫn tích cực tham gia sinh hoạt chi bộ, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương, giáo dục con cháu sống trách nhiệm, giữ gìn truyền thống gia đình và truyền thống cách mạng.
Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, những đảng viên lão thành vẫn lặng lẽ nhắc nhở các thế hệ sau về giá trị của lý tưởng, của trách nhiệm và của lòng trung thành với Tổ quốc.
Đó cũng chính là sức mạnh tinh thần để Hà Nội và cả nước tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển mới - hành trình của khát vọng, đổi mới và dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc…/.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành ở Hà Nội