Đầu tư 20 tỷ đồng trồng chè theo tiêu chuẩn GAP

Tỉnh Lâm Đồng đầu tư 20 tỷ đồng triển khai trồng chè theo tiêu chuẩn GAP, tạo vùng nguyên liệu an toàn xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu.
Ngày 15/8, Công ty cổ phần chè Lâm Đồng (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) đượctỉnh Lâm Đồng chấp thuận triển khai đầu tư dự án đổi mới giống chè hạt và trồngchè theo tiêu chuẩn GAP (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) tại địa bàn haihuyện Di Linh và Bảo Lâm.

Dự án có quy mô khoảng 125ha với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ dự án, vùng chè nguyên liệu tại xã Hòa Ninh (Di Linh) và LộcAn (Bảo Lâm) sẽ được trồng thay thế từ giống chè hạt năng suất thấp (5 tấn/ha)sang giống chè cành PH1 có năng suất cao (18 - 20 tấn/ha trong điều kiện đầu tưthâm canh).

Diện tích chè giống mới được áp dụng công nghệ chăm sóc, kiểm soát chất lượngtheo tiêu chuẩn GAP, tạo vùng nguyên liệu chè an toàn để xuất khẩu sang thịtrường Mỹ và châu Âu.

Khi đi vào kinh doanh sản xuất, vùng nguyên liệu trên sẽ cung cấp cho nhà máychế biến của Công ty Chè Lâm Đồng khoảng 1.600 - 2.000 tấn chè nguyên liệu/năm,tương đương 400-500 tấn chè thành phẩm.

Trong năm 2013, Công ty Chè Lâm Đồng triển khai trồng mới 11,6ha chè tại xãLộc An. Dự kiến, các năm tiếp theo diện tích chè của công ty sẽ tiếp tục được mởrộng và đến năm 2017 bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.