Đẩy mạnh “ba công khai” ở các trường đại học

Thí sinh sẽ được khuyến cáo thận trọng khi chọn các trường đại học không thực hiện công khai tài chính, một phần trong yêu cầu "ba công khai".

Theo ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết ngày 31/1/2010, tất cả các đại học, cao đẳng trên cả nước đã gửi báo cáo “ba công khai” về Bộ, tuy nhiên, chỉ 34% tổng số trường báo cáo đầy đủ các nội dung.

Nội dung nhiều trường bỏ ngỏ nhất là chuẩn đầu ra, chỉ có 51% trường báo cáo.

Lý giải về sự chậm trễ của các trường, ông Ngữ cho rằng do đây là lần đầu tiên thực hiện, thời gian triển khai tương đối gấp.

Về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên, theo quy định của Bộ là 25 sinh viên/giảng viên. Tuy nhiên, hệ đại học, nhiều trường tỷ lệ này ở mức rất cao. 17 trường có tỷ lệ từ 25 đến 30 sinh viên/giảng viên, 5 trường ở mức 30 – 35 sinh viên/giảng viên. Đặc biệt có 4 trường có tỷ lệ 40 sinh viên/giảng viên.

Theo ông Ngữ, 4 trường này chủ yếu là các trường ngoài công lập của Thành phố Hồ Chí Minh.

Về diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phải đảm bảo đạt tối thiểu 2 m2/sinh viên. Có 80% trường đại học và 84% cao đẳng báo cáo đạt yêu cầu này, trong đó 25 trường có tỷ lệ 10 m2/sinh viên.

Có 31 đại học và 35 trường cao đẳng có diện tích sàn xây dựng không đạt tiêu chuẩn tối thiểu, ở mức dưới 2 m2/sinh viên.

Với những thông số này, ông Ngữ cho biết Bộ sẽ nghiên cứu để phân bổ chỉ tiêu hợp với năng lực đào tạo của các trường. Những trường có tỷ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao hoặc có diện tích sàn xây dựng chưa đảm bảo, Bộ xem xét giảm chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2010.

Công khai tài chính cũng là một nội dung quan trọng của “ba công khai”,trong đó có vấn đề thu chi học phí và thu nhập bình quân của cán bộgiảng viên.

Theo thống kê của Vụ Tài chính - Kế hoạch, có 201 trường báo cáo đầy đủvề vấn đề thu học phí, 175 trường có báo cáo nhưng thiếu một số nộidung.

Chỉ có 67 trường đại học trong tổng số 376 trường và 61 cao đẳng trongtổng số 227 trường báo cáo về thu nhập bình quân của cán bộ, giảng viên.

Theo các báo cáo này, thu nhập bình quân của cán bộ giảng dạy ở các đạihọc, cao đẳng chủ yếu trong khoảng 3 đến 6 triệu một tháng (chiếm gần66% số trường đại học và 88,5% cao đẳng trong tổng số các trường có báocáo). Có 6 trường có mức thu nhập bình quân của cán bộ giảng viên ở mức8 triệu đồng một tháng trở lên trong khi có tới 13 đại học và 3 caođẳng cho biết con số này của trường mình chỉ ở dưới 3 triệu đồng.

Với các trường chưa công khai tài chính, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu chậm nhất là 15/4 phảicông khai. Bộ sẽ có công văn gửi tới từng trường cấp III danh sáchnhững trường chưa công khai tài chính và đề nghị học sinh thận trọngkhi thi vào các trường này.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục kiểm tra việc“ba công khai” của các trường, trọng tâm của lần kiểm tra này là vấn đềthu chi học phí./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.