Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Việt Nam và Serbia

Thượng tướng Phạm Hoài Nam và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Serbia Nenad Miloradovic nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, hướng tới ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam tại buổi hội kiến với Ngài Nenad Miloradovic, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Serbia. (Nguồn: Vietnam+)
Thượng tướng Phạm Hoài Nam tại buổi hội kiến với Ngài Nenad Miloradovic, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Serbia. (Nguồn: Vietnam+)

Tiếp theo chuyến công tác tại Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 31/5-02/6, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã thăm, làm việc tại Cộng hòa Serbia.

Sáng 2/6, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã có buổi hội kiến với Ngài Nenad Miloradovic, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Serbia phụ trách trang bị và kỹ thuật.

Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác truyền thống nhiều mặt giữa hai nước và nhất trí cho rằng quan hệ quốc phòng chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của hai nước.

vnp-0306-viet-nam-serbia-quoc-phong-2.jpg
Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao đổi với Ngài Nenad Miloradovic, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Serbia. (Nguồn: Vietnam+)

Thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, trong đó có đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng và các lĩnh vực khác hai bên có nhu cầu và tiềm năng; hướng tới ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Về hợp tác công nghiệp quốc phòng, hai Trưởng đoàn cũng đã giới thiệu về ngành công nghiệp quốc phòng của mỗi bên; thống nhất việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của mỗi nước, đề tìm hiểu các cơ hội hợp tác.

Trưởng đoàn Việt Nam cũng thống nhất với đề xuất của bạn về việc nghiên cứu ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng, làm cơ sở thúc đẩy quan hệ trong lĩnh vực này thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bản lĩnh Việt Nam qua lăng kính giới trí thức Campuchia

Bản lĩnh Việt Nam qua lăng kính giới trí thức Campuchia

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là diễn đàn quan trọng, nơi định hình sách lược, chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong trung và dài hạn.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.