Đe dọa của Mỹ chỉ nhằm đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân Iran

Chuyên gia nhận định việc Mỹ gây sức ép với Iran liên quan đến thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 chỉ là "một vở kịch," nhằm giúp Washington có thể đàm phán lại và đạt được nhiều lợi ích hơn.
Đe dọa của Mỹ chỉ nhằm đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và đại diện các cường quốc tại cuộc họp bên lề khóa họp lần thứ 72 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 21/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo PressTV, ngày 5/10, chuyên gia phân tích chính trị Mostafa Khoshcheshm nhận định việc Mỹ gây sức ép với Iran liên quan đến thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức) chỉ là "một vở kịch," nhằm giúp Washington có thể đàm phán lại và đạt được nhiều lợi ích hơn.


[Tổng thống Mỹ sẽ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran]

Trả lời kênh PressTV, ông Khoshcheshm nhấn mạnh "Mỹ sẽ gây thêm nhiều áp lực để có thể đàm phán lại và thu được nhiều hơn," tuy nhiên Iran hoàn toàn cảnh giác trước trò chơi này và sẽ không rơi vào bẫy của Washington.

Theo ông Khoshcheshm, Iran đã chuẩn bị một sự đáp trả kiên quyết và mạnh mẽ trước tất cả những lời đe dọa này. Chuyên gia này khẳng định Iran sẽ không vứt bỏ thỏa thuận nhưng sẽ đáp trả rất mạnh mẽ đối với bất cứ sự vi phạm nào từ phía Mỹ. Ông nhấn mạnh: "Thỏa thuận hạt nhân không bị đe dọa và đây chỉ là một trò chơi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục