Đề nghị đình chỉ công tác cô giáo bạo hành trẻ ở trường mầm non 30/4

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã đề nghị Ủy ban Nhân dân Quận 1 đình chỉ công tác cô giáo Trần Bích Ngọc trong thời gian giải trình và làm rõ vụ việc.

Liên quan đến việc cô giáo ở trường Mầm non 30/4, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh có hành vi bạo hành trẻ tại lớp lá 1, chiều 10/4, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã đề nghị Ủy ban Nhân dân Quận 1 đình chỉ công tác cô giáo Trần Bích Ngọc trong thời gian giải trình và làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào trưa 10/4, trên một số phương tiện truyền thông có thông tin và đăng tải clip cô giáo Trần Bích Ngọc có hành vi sử dụng vật dụng đồ chơi gõ vào mặt và chân của trẻ, đồng thời có lời lẽ không đúng chuẩn mực với trẻ.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 và nhà trường báo cáo tình hình để xem xét hướng giải quyết; tùy mức độ vi phạm mà ngành sẽ có hướng xử lý phù hợp đối với giáo viên này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục