Đề xuất lắp thiết bị tách dầu mỡ giảm ô nhiễm nước hồ Hoàn Kiếm

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã đề xuất thành phố lắp đặt thêm thiết bị tách dầu mỡ tại 5 cửa cống dẫn nước chảy vào hồ.
Đề xuất lắp thiết bị tách dầu mỡ giảm ô nhiễm nước hồ Hoàn Kiếm ảnh 1Hồ Hoàn Kiếm. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 15/12, lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết bên cạnh việc nạo vét bùn hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã đề xuất thành phố lắp đặt thêm thiết bị tách dầu mỡ tại 5 cửa cống dẫn nước chảy vào hồ.

Ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết sự tác động của môi trường thiên nhiên cộng với lượng dầu mỡ do hoạt động của ôtô, xe máy, việc ăn mòn của lốp xe trên mặt đường phố Hà Nội đã tạo ra một lượng dầu mỡ nhất định. Mỗi khi có mưa, lượng dầu mỡ trên lại theo nước mưa chảy xuống hồ Hoàn Kiếm.

Vì thế, để đảm bảo môi trường sống tốt cho hệ sinh thái trong hồ, công ty đang đề xuất với thành phố cho lắp đặt thiết bị tách dầu tại 5 cửa xả nước mưa chảy vào hồ để ngăn dầu phát sinh từ các phương tiện giao thông chảy xuống hồ.

Thiết bị tách dầu mỡ được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đề xuất lắp đặt tại hồ Hoàn Kiếm có nguồn gốc từ Hungary. Thiết bị được thiết kế giống như một bể chứa nước, được chia làm hai ngăn, một ngăn khi qua hệ thống lọc, dầu mỡ sẽ đọng lại thành màng ở phía trên bề mặt, ngăn còn lại là nước đã qua xử lý thải ra ngoài môi trường. Loại thiết bị này có đặc tính nhỏ gọn, dễ lắp đặt, bảo trì.

Trước khi được lắp đặt ở hồ Hoàn Kiếm, từ đầu tháng 11/2017, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã cho lắp đặt thiết bị thử nghiệm tại 3 địa điểm trên địa bàn Hà Nội. Kết quả cho thấy thiết bị đã tách được 90% lượng dầu mỡ khi theo nước chảy xuống ống cống, thải ra môi trường.

Ngoài ra, thiết bị còn có thể loại bỏ một phần các thành phần ô nhiễm khác có trong nước thải.

Trước thực trạng nước của hồ Hoàn Kiếm bị ô nhiễm, ảnh hưởng tới các loài thủy sinh đặc hữu, cảnh quan môi trường, mới đây công ty đã tiến hành nạo vét khoảng 57.400m3 bùn đất, rác thải; trong đó mỗi ngày nạo vét khoảng trên 800 m3 bùn đất với diện tích khu vực nạo vét bùn là 9,7ha.

Như vậy, việc nạo vét bùn đất ở hồ Hoàn Kiếm và đề xuất lắp đặt thiết bị tách dầu mở tại 5 cửa cống chảy nước vào hồ sẽ giúp cải thiện đáng kể môi trường hồ Hoàn Kiếm trong thời gian tới đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.