Deloitte chi trả 80 triệu USD liên quan tới bê bối 1MDB tại Malaysia

Công ty kiểm toán Deloitte đồng ý chi trả nhằm giải quyết cả các khiếu nại pháp lý liên quan đến nghĩa vụ ủy thác của công ty này đối với việc kiểm toán tài khoản của quỹ đầu tư 1MDB.
Deloitte chi trả 80 triệu USD liên quan tới bê bối 1MDB tại Malaysia ảnh 1Công ty kiểm toán Deloitte tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/3, Bộ Tài chính Malaysia thông báo công ty kiểm toán Deloitte PLT đã đồng ý chi trả chính phủ nước này 80 triệu USD nhằm giải quyết cả các khiếu nại pháp lý liên quan đến nghĩa vụ ủy thác của công ty này đối với việc kiểm toán tài khoản của quỹ đầu tư 1MDB và SRC International Sdn Bhd trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2014.

Bộ trên cho biết thỏa thuận này, đạt được không có sự can thiệp của tòa án, sẽ đẩy nhanh việc thanh toán các khoản tiền nhằm hoàn thành các nghĩa vụ chưa thanh toán của 1MDB và SRC.

Bộ trưởng Zafrul Abdul Aziz nhấn mạnh đây là một thành công của Chính phủ Malaysia trong nỗ lực phục hồi sau bê bối tại quỹ đầu tư này.

Đáng chú ý, trước đó ngày 26/2, Bộ Tài chính Malaysia cũng đạt được thỏa thuận với tập đoàn tài chính AMMB Holdings Berhad về việc giải quyết các khiếu nại trên phạm vi toàn cầu liên quan tới quỹ 1MDB. Theo đó, AMMB Holdings Berhad chấp nhận chi trả chính phủ Malaysia khoản tiền trị giá gần 3 tỷ RM (7 tỷ USD).

[Ngân hàng Goldman Sachs nộp phạt 2,9 tỷ USD trong vụ bê bối quỹ 1MDB]

1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập vào năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở Malaysia và các nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore.

Vụ bê bối cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông Najib Razak thất bại trong cuộc bầu cử năm 2018.

Cuối tháng Bảy vừa qua, Tòa Thượng thẩm Kuala Lumpur đã tuyên phạt cựu thủ tướng 12 năm tù giam và phạt tiền 210 triệu ringgit (49,4 triệu USD) với tội danh lạm dụng chức vụ liên quan đến 1MDB./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục