Đêm 20/2, Thủ đô Hà Nội có mưa phùn, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Sương mù mờ mịt trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Sương mù mờ mịt trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 20 đến ngày 22/2, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng ven biển đêm và sáng sớm có mưa phùn.

Nam Bộ không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông phổ biến từ 33-36 độ C, có nơi 37-38 độ C; nhiệt độ cao nhất tại miền Tây phổ biến từ 31-34 độ C, có nơi cao hơn.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 20/2 và ngày 21/2, phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; riêng khu vực Tây Bắc có nơi 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực đồng bằng, ven biển đêm và sáng có mưa phùn và sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2-3. Vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C; riêng vùng núi 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục