Đi đâu, chơi gì khi ‘cố thủ’ tại Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Lựa chọn nơi vui chơi trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đang là mối quan tâm của nhiều người. Với những gia đình không có điều kiện du lịch, những địa điểm giải trí tại Hà Nội hứa hẹn sẽ là gợi ý lý tưởng.
Không cần phải di chuyển quá xa, các gia đình có thể trải nghiệm những điểm vui chơi hấp dẫn ngay trong phạm vi thành phố Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Không cần phải di chuyển quá xa, các gia đình có thể trải nghiệm những điểm vui chơi hấp dẫn ngay trong phạm vi thành phố Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, là dịp để nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch, trải nghiệm nhiều hoạt động tại các điểm đến hấp dẫn trên toàn quốc.

Tuy nhiên, với những gia đình không có điều kiện thực hiện những chuyến du lịch ở xa, các bậc phụ huynh có thể cùng các bé trải nghiệm những điểm vui chơi hấp dẫn ngay trong phạm vi thành phố Hà Nội.

Phố đi bộ, lễ hội quà tặng chào đón…

Vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây tại Hà Nội sẽ chính thức đi vào hoạt động. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm nhiều loại hình vui chơi như tâng bóng nghệ thuật, trượt patin, dance sport hay tận hưởng các tiết mục biểu diễn của nhóm nhạc đường phố, ảo thuật, nghệ thuật rối nước, chèo thuyền hào Thành cổ, nghệ thuật truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam...

Bên cạnh đó, những quần thể văn hóa như Thành cổ Sơn Tây, đền Và, chùa Mia, Làng cổ Đường Lâm, Văn Miếu Sơn Tây... được kỳ vọng sẽ là những điểm tham quan thú hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đi đâu, chơi gì khi ‘cố thủ’ tại Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 ảnh 1Du khách trong và ngoài nước có thể tham gia các hoạt động thú vị tại không gian phố đi bộ trong dịp lễ 30/4 và 1/5. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, “Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội” sẽ được tổ chức từ ngày 29/4 đến 1/5. Với 100 gian hàng giới thiệu các sản phẩm quà tặng du lịch cùng nhiều không gian đa dạng như khu văn hoá làng nghề Hà Nội; khu trưng bày các tác phẩm quảng bá du lịch Hà Nội; khu giới thiệu sản phẩm của các địa phương, doanh nghiệp du lịch... hứa hẹn sẽ mang đến bất ngờ cho du khách.

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ tại một số địa điểm khác tại Hà Nội như Làng Gốm sứ Bát Tràng (huyện Gia Lâm), Hồ câu Đầm Sòi (Định Công, quận Hoàng Mai), Khu du lịch sinh thái điện ảnh Smiley Ville (Đông Hội, huyện Đông Anh)...

Thư giãn, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên

Với những gia đình có nhu cầu tận hưởng không khí thoáng đãng của thiên nhiên, nhưng không muốn đi quá xa khu vực trung tâm thành phố, địa điểm cắm trại Vườn Mặt Trời (ngõ Tự Do 1, Cự Khối, Long Biên) sẽ là nơi đáp ứng nguyện vọng đó. Đến với khu cắm trại ven sông Hồng, du khách có thể thưởng thức tiệc nướng BBQ ngoài trời, tận hưởng trải nghiệm nghe nhạc sống... Ngoài ra, phụ huynh còn có thể đăng ký lớp học mỹ thuật cho bé, giúp các bạn nhỏ gợi mở tư duy để thỏa sức sáng tạo.

[Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5]

Với khách du lịch yêu thích những loài hoa độc đáo như hoa hồng, phương linh, đạo linh, bách nhật, thượng uyển... và những không gian “sống ảo” thơ mộng, Vườn hoa bãi đá sông Hồng sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ năm nay.

Nằm ở cuối ngõ 264 Âu Cơ (quận Tây Hồ, Hà Nội), một không gian với đủ loại hoa rực rỡ sắc màu, không khí trong lành, vừa có sông, vừa có đồi, đủ sức chiều lòng cả những du khách khó tính nhất. Giá vé vào vườn hoa là 50.000 đồng/vé - mức phí tương đối hợp lý với đa số du khách.

Đi đâu, chơi gì khi ‘cố thủ’ tại Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 ảnh 2Hòa mình với không gian thiên nhiên thơ mộng là một trong những lựa chọn lý tưởng trong dịp nghỉ lễ năm nay. (Ảnh Facebook: Vườn Mặt Trời)

Nếu chỉ đơn thuần thích thư giãn, nghỉ ngơi giữa không gian trong lành, thoáng đãng với những đám cỏ xanh mướt, các ông viên trong thành phố cũng là những địa điểm không thể bỏ qua. Là công viên xanh lớn nhất tại Hà Nội, Công viên Yên Sở (Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) được ví như lá phổi xanh của Thủ đô. Với lợi thế không gian xanh mát thoáng đãng, tại đây du khách có thể lựa chọn các hoạt động thú vị như đạp vịt, chèo thuyền, thuê xe đạp, thuê lều hay bếp nướng để cắm trại...

Ngoài ra, người dân Thủ đô có thể lựa chọn nhiều điểm vui chơi khác trong dịp lễ 30/4-1/5 như Công viên Thiên Đường Bảo Sơn (An Khánh, huyện Hoài Đức), Công viên Bách Thảo (Ngọc Hồ, quận Ba Đình), Vườn dâu Chimi Farm (Âu Cơ, quận Tây Hồ)...

Thỏa sức vui chơi tại các trung tâm thương mại

Bên cạnh các hoạt động tại những địa điểm giải trí ngoài trời, các khu vui chơi tại trung tâm thương mại trong nội thành đều đã sẵn sàng phục vụ người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Là một trong những thủy cung đầu tiên tại Thủ đô, Thủy cung Vinpearl Times City (Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) không chỉ là khu vui chơi cho trẻ em, mà còn thu hút nhiều khách du lịch. Bước vào không gian nơi đây, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác đi dưới lòng đại dương với đường hầm mái vòm dài 90m, ngắm nhìn hơn 300 loài sinh vật biển phong phú và đa dạng. Giá vé dao động từ 150.000-220.000 đồng/vé; trẻ em dưới 80cm được miễn phí vé vào khu vui chơi.

Đi đâu, chơi gì khi ‘cố thủ’ tại Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 ảnh 3Phụ huynh có thể đưa các bé đến vui chơi tại các trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Bên cạnh đó, sân băng Vincom Ice Rink tại trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City (Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) là sân băng thật đầu tiên tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế cũng đã sẵn sàng đón khách, nhất là các em nhỏ. Mặt sân tại đây được đóng băng từ nước tự nhiên, giúp người chơi có được cảm giác chân thực khi trải nghiệm các trò chơi như trượt băng, khúc côn cầu,... Giá vé trượt băng dao động từ 150.000-200.000 đồng/lượt.

Ngoài ra, các gia đình còn có thể tham khảo thêm một số địa điểm vui chơi khác như Khu vui chơi giáo dục VINKE Times City (Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), Khu tổ hợp vui chơi giải trí tiNiWorld tại Vincom Nguyễn Chí Thanh, Vincom Bà Triệu hoặc Vincom Times City; Khu vui chơi BigFun tại Vincom Phạm Ngọc Thạch; Khu chơi bowling, Khu vui chơi Kidszone và Công viên Khủng long tại Royal City (Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân),...

Đây là những không gian giải trí phù hợp giúp các bạn nhỏ vừa có thể vui chơi thỏa thích, vừa có cơ hội rèn luyện các kỹ năng vận động để phát triển một cách toàn diện nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục