Điện Biên: Tăng cường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn

Giai đoạn 2013-2020, tỉnh Điện Biên tiếp nhận truy điệu và an táng 276 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước do Cục Chính trị Quân khu 2 bàn giao.
Điện Biên: Tăng cường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn ảnh 1Trao Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngày 26/4, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020.

Giai đoạn 2013-2020, theo kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên (gọi tắt Ban Chỉ đạo) đã tiếp nhận danh sách 21.870 liệt sỹ theo địa bàn nơi hy sinh an táng ban đầu của các đơn vị địa phương trong cả nước; rà soát, xác minh theo thông tin của các đơn vị gửi về và cấp trên đưa xuống, qua lọc danh sách có 3.921 liệt sỹ trùng tên, quê quán, đơn vị và thân nhân liệt sỹ; phân tách chuyển giao danh sách 531 liệt sỹ theo nơi hy sinh, an táng ban đầu cho các địa phương, đơn vị trong cả nước.

Số liệt sỹ hy sinh, chôn cất ban đầu còn lại trên địa bàn tỉnh Điện Biên là 17.418 liệt sỹ.

Hiện trên địa bàn tỉnh đang quản lý 8 nghĩa trang liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến với tổng số 6.643 phần mộ liệt sỹ có hài cốt; trong đó 705 phần mộ đầy đủ thông tin, 653 phần mộ có một phần thông tin và 5.285 phần mộ không có thông tin.

Giai đoạn 2013-2020, Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận truy điệu và an táng 276 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước do Đội quy tập mộ liệt sỹ Cục Chính trị Quân khu 2 bàn giao, trong đó có 13 liệt sỹ xác định được danh tính.

[Quảng Trị cất bốc được nhiều hài cốt liệt sỹ và di vật]

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đội quy tập mộ liệt sỹ Cục Chính trị Quân khu 2 và các tỉnh, thân nhân các gia đình liệt sỹ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, đính chính bia mộ cho liệt sỹ.

Điện Biên: Tăng cường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn ảnh 2Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Từ 2013-2020 Ban Chỉ đạo đã thực hiện đính chính 95 bia mộ liệt sỹ; thực hiện lấy 136 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ để giám định ADN và đã xác định được danh tính 4 liệt sỹ.

Theo Ban Chỉ đạo, giai đoạn 2021-2030 sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành đề án của Chính phủ về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trên cơ sở khớp nối thông tin hồ sơ liệt sỹ, thông tin tìm kiếm quy tập, thông tin của đồng đội liệt sỹ, của người dân và địa phương nơi liệt sỹ chiến đấu, hy sinh.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cho biết trong giai đoạn 2013-2020, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã chủ động cung cấp thông tin mộ liệt sỹ, tỉnh cũng tập trung trong công tác thu thập, kết nối, xử lý các thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ…khiến việc xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với Ban Công tác đặc biệt 6 tỉnh Bắc Lào đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Việc tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin là quá trình lâu dài, đòi hỏi phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự giúp đỡ của nhân dân.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị các lực lượng tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Tỉnh tập trung thực hiện và triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong việc phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ, tạo điều kiện tốt nhất cho thân nhân liệt sỹ tiếp cận thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ nhanh chóng, chính xác nhất.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt của các tỉnh Bắc Lào, chính quyền, nhân dân các tỉnh bạn đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục