Diễn biến tình hình rét đậm, rét hại từ nay đến hết năm 2023

Từ nay đến ngày 10/1/2024, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cần đề phòng rét đậm, rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi và các hoạt động dân sinh.

Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cần đề phòng rét đậm, rét hại. (Nguồn: Vietnam+)
Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cần đề phòng rét đậm, rét hại. (Nguồn: Vietnam+)

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), từ nay đến ngày 10/1/2024, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần đề phòng rét đậm, rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi và các hoạt động dân sinh.

Thông tin cụ thể về xu thế thời tiết trên, chiều 11/12, chuyên gia Trần Thị Chúc - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết trong thời kỳ dự báo trên, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C.

Với xu thế khí hậu trên, cơ quan khí tượng quốc gia dự báo trong thời gian tới, các nhiễu động nhiệt đới vẫn có khả năng xuất hiện trên khu vực Nam Biển Đông; không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ.

Đặc biệt, thời đoạn nửa cuối tháng 12/2023, có khả năng xảy ra một đợt rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sang nửa đầu tháng 1/2024, các khu vực này vẫn có thể xuất hiện rét đậm, rét hại nhưng không kéo dài.

“Trong thời kỳ trên, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cần đề phòng rét đậm, rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi và các hoạt động dân sinh. Các nhiễu động nhiệt đới, không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân,” bà Chúc lưu ý.

Về xu thế mưa, theo bà Chúc, trong thời kỳ dự báo trên, các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Trong đó, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc dự báo cao hơn từ 5-20mm, có nơi cao hơn 30mm so với trung bình nhiều năm. Tại khu vực Trung Trung Bộ, tổng lượng mưa cao hơn phổ biến từ 20-50mm; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ và thấp hơn phổ biến từ 5- 30mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ngoài ra, trong thời kỳ dự báo từ nay đến ngày 10/1/2024, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục